Kỳ họp Quốc hội sẽ có nhiều quyết sách cấp bách

Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) là một trong những nội dung quan trọng được đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, khai mạc sáng 5/1.

Bên hành lang Quốc hội, phóng viên báo Tin tức đã ghi lại ý kiến một số đại biểu Quốc hội về vấn đề này. 

Video: Một số đại biểu Quốc hội kỳ vọng sẽ thông qua được Quy hoạch tổng thể quốc gia và Luật Khám bệnh, chữa bệnh:

Đại biểu Hoàng Anh Công: Hoạt động của Quốc hội phải liên tục

Theo đại biểu Hoàng Anh Công, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Quốc hội hiện nay hoạt động như quy định là một năm 2 kỳ họp.

Chú thích ảnh
Đại biểu Hoàng Anh Công, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên.

“Nhưng với tình hình phát triển của đât nước thì mô hình hoạt động của Quốc hội nên theo thông lệ quốc tế, đó là Quốc hội hoạt động thường xuyên liên tục trong năm chứ không phải theo 2 kỳ như chúng ta”, đại biểu Hoàng Anh Công nói.

Cũng theo đại biểu Hoàng Anh Công, hoạt động lập pháp, hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đât nước không thể ngưng nghỉ. Nếu một năm chúng ta dồn vào 2 kỳ là tháng 5 và tháng 10 thì hạn chế tính kịp thời khi quyết định những chính sách cấp bách của quốc gia và cả vấn đề giám sát của Quốc hội.

Đại biểu Lê Hữu Trí: Mong muốn Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được thông qua

Theo đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Hữu Trí, Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường lần 2 cũng có nghĩa là Quốc hội sẽ quyết sách những vấn đề quan trọng và cấp bách của đất nước.

Chú thích ảnh
Đại biểu Lê Hữu Trí, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

“Tôi hy vọng mặc dù Kỳ họp bất thường lần 2 của Quốc hội chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng Quốc hội sẽ giải quyết được những vấn đề mà chương trình kỳ họp đề ra”, đại biểu Lê Hữu Trí nói.  

Đại biểu Lê Hữu Trí kỳ vọng tại kỳ họp này Quốc hội sẽ thông qua được Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Bên cạnh đó Quốc hội cũng sẽ thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) để bảo đảm giải quyết được những vấn đề cấp bách hiện nay, từng bước giải quyết được những vấn đề cấp cập và khó khắn trong ngành y tế cũng như vấn đề khám chữa bệnh của nhân dân.  

Theo đại biểu Lê Hữu Trí, hiện nay Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) còn một số vấn đề mà các đại biểu Quốc hội quan tâm, thảo luận là địa vị pháp lý, vai trò, cơ chế hoạt động của Hội đồng y khoa quốc gia, hay vấn đề vướng nhất mà dư luận quan tâm là cơ chế tự chủ tài chính của bệnh viện công lập, hay giá các dịch vụ khám chữa bệnh…

“Thực tế hiện nay những vấn đề trên còn nhiều bất cập mà ngành y tế cũng gặp khó khăn trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Tôi nghĩ ở chừng mực nào đó trong các điều khoản của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) lần này trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội đã đề cập và sẽ giải quyết từng bước vấn đề này”, đại biểu Lê Hữu Trí nói.

Đại biểu Nguyễn Chu Hồi: Quy hoạch quốc gia quan trọng nhất là quy hoạch lãnh thổ

Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Nguyễn Chu Hồi cho biết: Khi Chính phủ trình lên Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì đã được bàn thảo rất kỹ lưỡng trong Hội đồng thẩm định.

Chú thích ảnh
Đại biểu Nguyễn Chu Hồi, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

“Tôi cũng là thành viên trong hội đồng đó khi nêu những ý kiến phản biện, góp ý khá nhiều. Tôi cho rằng Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 khi trình lên Quốc hội đã có nhiều chỉnh lý”, đại biểu Nguyễn Chu Hồi nói.

Cũng theo đại biểu Nguyễn Chu Hồi, tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét kỹ lưỡng, nhưng cái khó ở đây là việc quy hoạch, tổ chức lại lãnh thổ. “Khái niệm này mình nói là tổ chức không gian, đã có định hướng rồi thì định hướng đó phân bổ theo không gian nào và khoảng thời gian bao nhiêu”, đại biểu Nguyễn Chu Hồi nói.

Bài, ảnh, video: Viết Tôn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.