Ký các Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số quy định mới của Bộ luật Tố tụng Hình sự

Chiều 29/11, tại Hà Nội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức “Lễ ký các Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015”.
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện Lễ ký các Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cùng trình bày những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của dự thảo Thông tư liên tịch số 01/2017. 

Ngày 12/11/2021, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2021. Trong Luật này, bên cạnh các nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đáp ứng yêu cầu của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP) thì Luật đã bổ sung trách nhiệm “kiểm tra, xác minh sơ bộ” tố giác, tin báo về tội phạm đối với Công an xã, tương đương như Công an phường, Công an thị trấn và bổ sung các căn cứ tạm đình chỉ vụ án với lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh.

Để tổ chức triển khai thi hành các quy định của Luật, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch quy định chi tiết việc áp dụng căn cứ tạm đình chỉ “vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh” theo điểm c, khoản 1, Điều 148; điểm d, khoản 1, Điều 229 và điểm d, khoản 1 Điều 247 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, quá trình xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch, các bộ, ngành đã có sự phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đến nay, các dự thảo văn bản đã đủ điều kiện để ký ban hành.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự được Quốc hội thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn tại một kỳ họp để đáp ứng yêu cầu của Hiệp định CPTPP và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn thời gian qua. Đây là việc làm rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc của thực tiễn. Để nhanh chóng tổ chức triển khai thi hành Luật, liên ngành tư pháp Trung ương đã rất chủ động khẩn trương xây dựng các Thông tư liên tịch để quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các nội dung mới được bổ sung của Luật. Và sau 17 ngày kể từ Luật được thông qua, liên Bộ đã ký, ban hành hai Thông tư liên tịch. 

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc mong muốn thời gian tới, lãnh đạo các Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cũng như các mặt công tác khác, để Bộ Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 

Tại buổi lễ, đại diện các Bộ đã ký các Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.