Kon Tum: Xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vào mùa khô 2021-2022

Sáng 28/12, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515) tỉnh tổ chức Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2021-2022 cho đội K53 (Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam tỉnh Kon Tum).
Chú thích ảnh
30 cán bộ, chiến sỹ đội K53 chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. 

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn vì nhiệm vụ quốc tế về nước là chủ trương lớn, có ý nghĩa chính trị, xã hội và tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hiện tại đối với các liệt sĩ đã hy sinh, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của thân nhân các gia đình liệt sĩ; đồng thời thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.

Tham gia đội K53 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2021-2022 có 30 cán bộ, chiến sĩ của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum. Đội sẽ thực hiện tìm kiếm tại ba tỉnh Attapeu, SeKong và Champasack của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thời gian thực hiện nhiệm vụ dự kiến từ nay đến hết tháng 5/2022.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp nhưng hết sức cao cả và thiêng liêng, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ mục tiêu, ý chí quyết tâm phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức tạp ở cả trong tỉnh và ba tỉnh Nam Lào, nơi đội K53 thực hiện nhiệm vụ.

Để công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ về nước, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ và toàn thể nhân dân diễn ra thuận lợi, bà Y Ngọc đề nghị toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đội K53 luôn phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật quân đội và quan hệ quốc tế; chấp hành nghiêm pháp luật, tôn trọng phong tục, tập quán của nhân dân nước bạn Lào. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để thu thập thông tin, phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả cao nhất, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Theo thống kê của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, từ mùa khô 1994-1995 đến nay, đội K53 tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 2.014 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở trong nước và hai nước bạn Lào, Campuchia về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Tin, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.