Kon Tum xuất quân thực hiện tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Lào

Sáng 4//12, Trung đoàn 990 ở thành phố Kon Tum, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào, mùa khô 2020 – 2021.
Chú thích ảnh
Tặng quà cho các chiến sỹ lên đường làm nhiệm vụ. 

Được thành lập từ năm 1995, hàng năm, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Kon Tum (Đội K53) đều tổ chức ra quân tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Lào và Campuchia. Đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” đối với các Anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, đưa các anh trở về yên nghỉ tại đất mẹ.

Thực hiện nhiệm vụ trong mùa khô năm 2020 – 2021, Đội K53 sẽ chia làm ba bộ phận để tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. Trong đó, một bộ phận sẽ trú quân tại hai huyện Mường Mun và Pạc Xoòng, tỉnh Chămpasắc; một bộ phận trú quân tại huyện Xa Mắc Khi Xay, tỉnh Attapư và một bộ phận trú quân tại huyện Đăk chưng, tỉnh Se Kong. Các đơn vị, bộ phận Đội K53 sẽ thực hiện việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ từ ngày 5/12/2020 đến 31/5/2021.

Tại Lễ xuất quân, Đại tá Hồ Anh Tuấn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum cho biết: Hiện nay, còn khoảng 6.000 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện Việt Nam đang nằm lại trên đất hai nước bạn Lào và Campuchia. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên mùa khô 2020 – 2021, Đội K53 chỉ thực hiện nhiệm vụ tại Lào. Bên cạnh đó, những tác động của thiên nhiên đến điều kiện địa hình, nhân chứng ở Việt Nam và cả ở hai nước Lào, Campuchia ngày càng ít đi khiến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ càng trở nên khó khăn

Đại tá Hồ Anh Tuấn yêu cầu, dù gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, song các chiến sỹ Đội K53 phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, xác định rõ mục tiêu, ý chí quyết tâm, phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, góp phần củng cố mối quan hệ đặc biệt, tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Theo thống kê, trong hơn 20 năm thực hiện nhiệm vụ, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Kon Tum đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương được 1317 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại hai nước Lào và Campuchia về an táng tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Dư Toán (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.