Kon Tum triển khai phòng chống bệnh vàng da

Nhiều người dân ở xã Ya Chim và Đắk Năng, thành phố Kon Tum rất lo lắng trước căn bệnh vàng da đang có nguy cơ bùng phát tại đây. Hiện ở 2 xã đã có 87 người bị các triệu chứng sốt, vàng da, vàng mắt.

Nhiều người dân ở xã Ya Chim và Đắk Năng, thành phố Kon Tum rất lo lắng trước căn bệnh vàng da đang có nguy cơ bùng phát tại đây. Hiện, ở 2 xã đã có 87 người bị các triệu chứng sốt, vàng da, vàng mắt. Trong đó tại 4 thôn: Lâm Tùng, Nghĩa An, Tân An, Ruân của xã Ya Chim có 59 trường hợp mắc bệnh và 2 thôn Gia Hội, Ngô Thạnh của xã Đắk Năng có 28 trường hợp mắc bệnh. Theo Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum, căn bệnh trên bùng phát từ cuối tháng 6 đến nay và đang có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa có trường hợp nào bị tử vong.

Trước số lượng người bị mắc bệnh, tốc độ lây bệnh và so sánh các triệu chứng ban đầu, ngành y tế Kon Tum nhận định ban đầu đây là bệnh viêm gan cấp, tác nhân gây bệnh là vi rút viêm gan A, E; đường lây là qua đường ăn uống; nguồn lây có thể từ phân người, phân gia súc, nguồn nước xử lý không hợp vệ sinh.

Ông Lê Văn Vân, Đội trưởng Đội Y tế dự phòng, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum, người trực tiếp theo dõi và điều trị căn bệnh này cho biết: Trung tâm đã phối hợp với chính quyền xã Ya Chim và Đắk Năng triển khai các biện pháp phòng chống bệnh nhằm hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc bệnh, đồng thời ngăn chặn sự lây lan giữa các thôn. Ngành Y tế Kon Tum đã tổ chức phun độc, khử trùng, tổng vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại, chăn nuôi gia súc, gia cầm, vận động người dân ăn uống hợp vệ sinh, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, ngành y tế tiếp tục khẩn trương xác định nguyên nhân lây lan để có hướng ngăn chặn hợp lý và hiệu quả; xử lý nguồn nước sinh hoạt của các hộ có trường hợp mắc bệnh…

Được biết, trường hợp đầu tiên mắc căn bệnh này là ông Nguyễn Chiến Tranh ở thôn Nghĩa An, xã YaChim vào tháng 2 năm nay, nhưng từ cuối tháng 6 đến nay căn bệnh đã lây lan đến 6 thôn của 2 xã Ya Chim và Đăk Năng, thành phố Kon Tum. Trước mắt, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum khuyến cáo người dân ở khu vực này cần ăn uống hợp vệ sinh, ăn chín uống sôi; rửa tay trước khi chế biến thực phẩm và sau khi đi vệ sinh; tránh ăn uống theo tập thể vì bệnh viêm gan cấp rất dễ lây theo đường tiêu hóa./.


Sỹ Thắng

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.