270 bệnh nhân nghèo được mổ mắt miễn phí

Ngày 15/7, tại Bệnh viện huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh), Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng đoàn bác sĩ của Bệnh viện Nguyễn Trãi TP Hồ Chí Minh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh, tiến hành mổ mắt miễn phí cho 170 bệnh nhân nghèo,

Ngày 15/7, tại Bệnh viện huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh), Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng đoàn bác sĩ của Bệnh viện Nguyễn Trãi TP Hồ Chí Minh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh, tiến hành mổ mắt miễn phí cho 170 bệnh nhân nghèo, trong đó phần lớn là bà con dân tộc Khmer ở các vùng nông thôn của huyện Tiểu Cần. Toàn bộ kinh phí phẫu thuật, thuốc điều trị cho bệnh nhân là hơn 420 triệu đồng, do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh tài trợ. Ngoài ra, mỗi bệnh nhân còn được Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh tặng một phần quà trị giá 400.000 đồng.


Trước đó ngày 14/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh đã phối hợp cùng đoàn bác sĩ của Bệnh viện Nguyễn Trãi TP Hồ Chí Minh mổ mắt miễn phí cho 100 bệnh nhân nghèo ở huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải.


Ông Trần Văn Dơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cho biết: Thực hiện chương trình nhân đạo đem lại ánh sáng cho người nghèo, năm 2012, toàn tỉnh đã khám sàng lọc cho 17.918 lượt người bệnh về mắt, phát hiện 1.969 người bị đục thủy tinh thể. Tính đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh cùng ngành y tế tỉnh đã vận động mổ mắt miễn phí, đem lại ánh sáng cho hơn 1.400 bệnh nhân nghèo.


Phúc Sơn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.