Kon Tum: Phát hiện 6 vụ tham nhũng, tiêu cực trong năm 2023

UBND tỉnh Kon Tum vừa có báo cáo số 399/BC-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh đã phát hiện 6 vụ án tham nhũng, tiêu cực; đồng thời khởi tố 10 bị can liên quan đến các vụ tham nhũng, tiêu cực của năm 2023 và các năm trước.

Cụ thể, 6 vụ án tham nhũng, tiêu cực được các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum phát hiện gồm: vụ Công chứng viên Huỳnh Thị Mai Xuân nhận tiền của người yêu cầu công chứng xảy ra tại Phòng Công chứng số 2, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum; vụ án “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” xảy ra tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum; vụ việc có dấu hiệu vi phạm về lĩnh vực đất đai trong công tác tham mưu UBND huyện Kon Plông giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng xảy ra tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kon Plông; vụ việc sai phạm về trường hợp sử dụng đất tại dự án Đầu tư khu nhà nghỉ - du lịch sinh thái tại huyện Kon Plông của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Kon Tum xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Kon Tum; vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty Vietstar; vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Nam Phát Kon Tum.

Đối với các vụ án xảy ra trong năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố 3 bị can về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất gồm: Nguyễn Thành Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum; Lê Hữu Nhân, nhân viên hợp đồng tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum và Phạm Phước, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Kết, nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum. Cơ quan chức năng khởi tố 2 bị can về hành vi Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Vietstar và Công ty Trách nhệm hữu hạn thương mại dịch vụ Nam Phát Kon Tum. Các vụ việc còn lại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kon Tum đang thụ lý, giải quyết theo quy định.

Đối với các vụ án đã xảy ra từ những năm trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định khởi tố thêm một bị can là Trần Thanh Đồng - Phó Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ Nông Thương về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Plông năm 2021; Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đăk Tô đã khởi tố thêm một bị can là Đoàn Thị Ngọc Ngân về hành vi Đưa hối lộ trong vụ án “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ” tại Chi cục Thuế khu vực số 2 xảy ra năm 2022.

Ba bị can khác cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kon Tum khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại vụ án sai phạm trong mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum xảy ra năm 2022.

Dư Toán (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.