Kon Tum phá bỏ các hầm khai thác vàng trái phép

Ngày 29/6, sau 3 ngày tập trung thực hiện, lực lượng dân quân xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) đã cơ bản hoàn thành việc phá 10 hầm khai thác vàng trái phép trên dãy Sạc Ly, cùng 1 hầm vàng thuộc huyện Sa Thầy.
Cùng với đó, huyện Ngọc Hồi bố trí lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ tại các điểm nóng về khai thác vàng nhằm giải quyết triệt để nạn khai thác vàng trái phép trên địa bàn.
Kon Tum phá bỏ các hầm khai thác vàng trái phép ảnh 1

Lực lượng dân quân lấp hầm vàng ở xã Đăk Kan.

Theo Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi Trần Văn Chí, để xử lý triệt để tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn, huyện sẽ thường xuyên kiểm tra, rà soát lại tất cả các điểm "nóng" về khai thác vàng trái phép ở các xã Sa Loong, Đăk Kan và Bờ Y. Trong thời gian trước mắt, việc đào vàng còn khả năng tái diễn, chính quyền sẽ tiếp tục tổ chức truy quét, làm kiên quyết, triệt để, liên tục trong 1 tháng. Bên cạnh đó, huyện tổ chức tuyên truyền để người dân không vào khu vực này. Huyện cùng với huyện Sa Thầy và Công ty nguyên liệu giấy miền Nam sẽ ký kết quy chế phối hợp 3 bên nhằm khắc phục triệt để tình trạng người dân vào rừng nguyên liệu của công ty để đào vàng trái phép.
Trong tháng 6, TTXVN đã có nhiều bài viết phản ánh tình trạng khai thác vàng trái phép dãy Sạc Ly, thuộc 2 huyện Ngọc Hồi, Sa Thầy. Sự việc xảy ra trong thời gian dài nhưng lực lượng chức năng chưa có giải pháp xử lý triệt để.
Tin, ảnh: Cao Nguyên

Dành cho bạn

Truy xuất nguồn gốc bảo vệ doanh nghiệp, người tiêu dùng

Truy xuất nguồn gốc bảo vệ doanh nghiệp, người tiêu dùng

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, sức ép từ thị trường và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, truy xuất nguồn gốc trở thành công cụ quan trọng giúp minh bạch thông tin hàng hóa, ngăn chặn gian lận, bảo vệ uy tín doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng.