Kon Tum: Huyện mới Ia H’Drai loay hoay với bài toán nước sạch

Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân tại huyện mới Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum) loay hoay đi tìm nguồn nước sinh hoạt.

Đặc biệt vào mùa nắng (cao điểm là tháng 4, 5 hàng năm), nguồn nước bị khô hạn nên tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt càng nghiêm trọng. Nhiều hộ đã đầu tư 30 - 50 triệu đồng để khoan giếng với hy vọng có nước sạch sử dụng, tuy nhiên, bài toán về nước sạch ở huyện mới Ia H’Drai đến nay vẫn chưa có lời giải.

Đã hơn 1 năm từ khi chuyển vào huyện mới, gia đình chị Ksor Sem (xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai) phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt. Để ổn định cuộc sống nơi vùng đất mới, gia đình chị đi tìm nguồn nước bằng cách đào giếng. Tuy nhiên mọi hy vọng về nguồn nước sinh hoạt bị dập tắt khi giếng đào mới chỉ xuống vài mét đã gặp tảng đá lớn, không thể đào tiếp được.

Từ đó, mọi nguồn nước sinh hoạt của gia đình chị phụ thuộc vào phía công ty chở nước tới cấp. “Nhà nghèo nên mình không thể khoan giếng được. Những hộ khác có điều kiện mua nước bình về ăn uống, còn mình hàng ngày vẫn đi lấy nước suối về uống rồi nấu nướng. Không biết nước sạch hay bẩn nhưng vẫn phải dùng vì chẳng còn cách nào khác”- chị Sem chia sẻ.

Tương tự, anh Phạm Văn Chương (xã Ia Dom) cho hay, khi mới đến đây sinh sống, gia đình anh đầu tư khoảng 40 triệu đồng để khoan giếng nhưng nước bị nhiễm phèn, vàng đục không thể sử dụng được. Để duy trì cuộc sống, gia đình anh đành lắng lọc, để qua đêm rồi phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. Nếu muốn tắm rửa, giặt giũ phải bơm nước vào thau, chậu để lắng qua đêm mới dám sử dụng bởi nước đục, phèn rất nhiều không thể sử dụng trực tiếp được. Còn nước ăn uống gia đình phải mua nước bình về sử dụng.

Theo báo cáo của ngành chức năng huyện Ia H’Drai, hiện trên địa bàn có 707 giếng nước bị khô cạn, ảnh hưởng đến 937 hộ dân. Nguyên nhân là do thời tiết khô hạn kéo dài khiến tình trạng thiếu nước cục bộ xảy ra ở các điểm dân cư. Nếu tình trạng khô hạn tiếp tục kéo dài thì nhiều hộ dân sẽ không có nước sinh hoạt, sản xuất. 

Ông Bùi Văn Nhàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai cho biết, do năm nay khô hạn kéo dài nên một số điểm dân cư bị thiếu nước. Để khắc phục tình trạng này, chính quyền địa phương đã vận động người dân nạo vét giếng để lấy nước dùng. Bên cạnh đó, chính quyền đã lắp đặt các bồn chứa nước công cộng tại các điểm dân cư để bà con lấy nước về sử dụng. Ngoài ra, người dân cũng sử dụng nước tự chảy hoặc lấy nước sông, suối về phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày.

Về giải pháp lâu dài, trên địa bàn huyện Ia H’Drai đang xây dựng nhà máy nước sạch với tổng vốn dự toán ban đầu trên 97 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, có lưu lượng yêu cầu 2.500 m­3 nước/ngày. Dự kiến đến cuối năm 2020, đầu năm 2021 nhà máy sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động.

Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.