Kon Tum: Giải tỏa triệt để các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành kế hoạch số 727/KH-UBND xử lý vi phạm an toàn hành lang đường bộ năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của hành lang và quản lý hành lang an toàn đường bộ; lập lại trật tự, kỷ cương theo quy định của pháp luật trong việc giữ gìn hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là xử lý đối với trên 2.400 trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ.
Chú thích ảnh
Một trường hợp nhà dân xây dựng vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Ảnh: TTXVN phát

Yêu cầu của kế hoạch là kiên quyết xử lý triệt để bằng các biện pháp như tuyên truyền, vận động tháo dỡ, cưỡng chế tháo dỡ đối với các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh từ trước đến nay. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, không để phát sinh mới các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ kể từ năm 2023; hoàn thành việc cắm mốc lộ giới bổ sung các tuyến quốc lộ, đường tỉnh để bàn giao cho các đơn vị, địa phương quản lý phục vụ bảo vệ hành lang an toàn đường bộ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum yêu cầu ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (trực tiếp là ủy ban nhân dân cấp xã) chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Khu Quản lý đường bộ III (Cục đường bộ Việt Nam) và các đơn vị liên quan tập trung triển khai giải tỏa triệt để các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ từ năm 2013 đến nay. Thời gian thực hiện từ ngày 1/6 - 31/8/2023.

Riêng đối với các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ trước năm 2013, thời gian lập biên bản vi phạm hành chính và triển khai cưỡng chế, giải tỏa sẽ được thực hiện từ 1/6 - 31/12/2023.

Chú thích ảnh
Một trường hợp nhà dân xây dựng vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Ảnh: TTXVN phát

Đối với Sở Giao thông vận tải, Khu Quản lý đường bộ III thực hiện kiểm tra, rà soát mốc lộ giới để xác định, lập dự toán kinh phí cắm mốc lộ giới bổ sung trình Cục Đường bộ Việt Nam (đối với Quốc lộ), Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với Đường tỉnh). Đồng thời, bố trí lực lượng thanh tra giao thông; lực lượng, phương tiện, thiết bị, xe máy của các đơn vị quản lý đường phối hợp chính quyền cấp huyện, cấp xã thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế, giải tỏa công trình vi phạm khi có đề nghị của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xã.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, từ trước đến hết năm 2022, trên các tuyến đường tỉnh và Quốc lộ trung ương ủy thác Sở Giao thông Vận tải quản lý, phát hiện 4.829 trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ; trong đó trước năm 2013 phát hiện 2.848 trường hợp, số còn lại phát hiện sau năm 2013. Lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động tự giác tháo dỡ và cưỡng chế tháo dỡ 2.421 trường hợp (50,1%), riêng năm 2022 tháo dỡ 607 trường hợp, còn tồn tại 2.408 trường hợp (49,9%). Trên tuyến đường Hồ Chí Minh và Đông Trường sơn qua địa bàn tỉnh phát sinh 610 trường hợp vi phạm, chưa tháo dỡ trường hợp nào.

Chú thích ảnh
Một trạm thu mua nông sản vi phạm quy định về đấu nối đường bộ. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) đã có văn bản số 389/KQLĐBIII-TTAT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đề nghị tiếp tục chỉ đạo xử lý vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Kon Tum với 10 vị trí chưa được xử lý.

Dư Toán (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.