Kon Tum đào tạo ngoại ngữ chuyên về du lịch cho thanh niên dân tộc thiểu số

Ngày 19/6, huyện Kon Plông (Kon Tum) đã tổ chức lễ bế giảng lớp Anh văn giao tiếp dành cho 15 học viên người dân tộc thiểu số của 3 xã: Măng Cành, Đăk Long, Pờ Ê.

Ngày 19/6, huyện Kon Plông (Kon Tum) đã tổ chức lễ bế giảng lớp Anh văn giao tiếp dành cho 15 học viên người dân tộc thiểu số của 3 xã: Măng Cành, Đăk Long, Pờ Ê. Đây là lần đầu tiên tỉnh Kon Tum tổ chức đào tạo chuyên về ngoại ngữ cho thanh niên người dân tộc thiểu số, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.


Sau 6 tháng học tập, các học viên đã được giáo viên ngoại ngữ của huyện giảng dạy lý thuyết và luyện kỹ năng nói, viết tiếng Anh. Đặc biệt, giáo trình giảng dạy được biên soạn gắn liền với việc khai thác những nét đặc sắc trong truyền thống văn hóa dân tộc bản địa, các phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Kon Plông, các sự kiện lịch sử gắn liền với di tích của huyện, các sự tích, truyền thuyết về cảnh quan, con người của vùng đất Măng Đen tươi đẹp… Lớp học đã giúp các học viên nắm được những kiến thức cơ bản để có thể tham gia vào hoạt động du lịch cộng đồng nơi các em sinh sống. Các em có thể trao đổi với du khách nước ngoài để giới thiệu về bản sắc văn hóa của dân tộc mình, cũng như những địa danh lịch sử, văn hóa ẩm thực, lễ hội...


Hoàng Cao Nguyên

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.