Kịp thời thể chế hóa các nghị quyết, tạo đà bứt phá phát triển kinh tế - xã hội

Diễn ra từ ngày 3 - 24/8, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã chính thức bế mạc sau 17 ngày làm việc với nhiều nội dung thảo luận quan trọng về công tác lập pháp và quyết định các vấn đề lớn của đất nước.
Chú thích ảnh
Phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương của Quốc hội và Chính phủ nhằm kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Đánh giá về ý nghĩa kỳ họp, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt (Hà Nội) khẳng định, đây là Kỳ họp có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, giúp kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng để nhanh chóng đưa chính sách vào cuộc sống.

Ghi nhận sự nỗ lực của Chính phủ và các bộ, ngành trong việc chuẩn bị hồ sơ, dự thảo luật đảm bảo chất lượng dù thời gian gấp rút, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh: “Tinh thần làm việc khẩn trương, đồng hành giữa Quốc hội và Chính phủ giúp vừa duy trì tiến độ, quy trình lập pháp, vừa tạo hành lang pháp lý tối ưu phục vụ sự phát triển của đất nước”.

Đồng quan điểm, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) đánh giá, các nội dung được xem xét tại Kỳ họp đều mang tính cấp bách, có nhiều vấn đề mới và khó. Việc Quốc hội chủ động phối hợp cùng Chính phủ giải quyết các vướng mắc thể chế sẽ tạo ra hành lang pháp lý hoàn chỉnh, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

Chú thích ảnh
Đại biểu Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, trả lời phỏng vấn. Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN

Ở góc độ kiến tạo phát triển, đại biểu Bùi Hoài Sơn (Hà Nội) khẳng định, Quốc hội đã thông qua nhiều chính sách đặc biệt nhằm tháo gỡ nút thắt hiện hữu, đồng thời tạo ra khung khổ pháp lý ổn định, mang tính kiến tạo đột phá cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Bên cạnh công tác lập pháp, các đại biểu dành sự quan tâm đặc biệt tới các dự án giao thông trọng điểm liên kết vùng vừa được Quốc hội xem xét, quyết định.

Phân tích về hạ tầng khu vực phía Nam Hà Nội, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt cho biết, đây là địa bàn gặp nhiều khó khăn do kết nối giao thông hạn chế. Việc đẩy mạnh đầu tư dự án đường Vành đai 5 cũng như tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính sẽ tạo ra bước đột phá quan trọng.

Theo đại biểu, trục Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính không chỉ là đường giao thông huyết mạch mà còn đóng vai trò là tuyến đường di sản, kết nối chuỗi danh thắng và di tích lịch sử kéo dài từ Hương Sơn - An Phú (Hà Nội), Tam Chúc (Hà Nam) tới Bái Đính, Tràng An (Ninh Bình). Kết hợp với việc nâng cấp Quốc lộ 1A, đường 21B, 21C, hạ tầng hoàn thiện sẽ đánh thức tiềm năng du lịch, sinh thái, làng nghề truyền thống, biến khu vực phía Nam thành cực tăng trưởng mới của Thủ đô và các tỉnh lân cận.

Hải Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.