Kịp thời bố trí nơi làm việc cho Trung tâm Khuyến công Lâm Đồng

Ngày 30/7, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết đã đề xuất bố trí trụ sở làm việc cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lâm Đồng do đơn vị này đang phải mượn trụ sở để làm việc và lưu trữ tài liệu, thiết bị sau khi hợp nhất.
Chú thích ảnh
Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng (ảnh minh họa). 

Cụ thể, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lâm Đồng (được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 Trung tâm của tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông cũ) hiện có 52 viên chức, người lao động. Sau khi thành lập, Trung tâm được UBND tỉnh Lâm Đồng giao trụ sở làm việc tại số 4, đường Lê Hồng Phong (phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Tuy nhiên, theo Sở Công Thương Lâm Đồng, hiện trạng nhà số 4, Lê Hồng Phong đang bị hư hỏng, không đủ điều kiện để bố trí làm việc ngay. Mặt khác, trụ sở này cũng được bố trí đồng thời là nơi làm việc của 2 đơn vị của tỉnh gồm Quỹ bảo vệ môi trường (20 viên chức, người lao động), Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (94 viên chức, người lao động). Với hiện trạng trụ sở nhà số 4, Lê Hồng Phong như hiện tại không đảm bảo bố trí đủ nhu cầu chỗ làm cho 3 đơn vị, có tổng số người là 166 người.

Do đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh đang mượn tạm Hội trường UBND phường 4 (thành phố Đà Lạt cũ) để làm việc. Đồng thời phải mượn tầng hầm của Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm (tại số 9, Lê Hồng Phong) để gửi tài liệu, thiết bị, máy móc (chưa kể tài sản, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm tại các trụ sở Bình Thuận và Đắk Nông cũ).

Trước thực trạng trên, Sở Công Thương Lâm Đồng đề nghị Sở Tài chính xem xét, có ý kiến đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng giao trụ sở UBND phường 10 (thành phố Đà Lạt cũ) tại số 5 Hùng Vương cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh làm trụ sở làm việc. Qua đó, để kịp thời bố trí trụ sở ổn định và lâu dài, tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.