Phú Thọ xúc tiến đầu tư, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc

Sáng 14/4, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư với sự tham dự của hàng chục doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ, điện tử và công nghiệp kim loại.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh đây là hội nghị xúc tiến đầu tư tại nước ngoài đầu tiên của tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất, được tổ chức trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực và thực chất. Đây là diễn đàn để tỉnh Phú Thọ giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và kêu gọi doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường tìm hiểu, mở rộng đầu tư tại địa phương.

Thông tin tại hội nghị cho thấy quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua tăng trưởng mạnh, kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt khoảng 252 tỷ USD. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Việt Nam và dẫn đầu về số lượng dự án đầu tư mới.

Giới thiệu về tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ (cũ), Vĩnh Phúc và Hòa Bình từ ngày 1/7/2025, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết Phú Thọ có diện tích hơn 9.300 km², dân số trên 4 triệu người, giữ vai trò kết nối giao thương giữa vùng trung du miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Tỉnh Phú Thọ hiện có hệ thống giao thông liên vùng thuận lợi với trên 31.000 km đường bộ, gần 680 km đường thủy nội địa và 113 km đường sắt quốc gia; cùng 57 khu công nghiệp đã được quy hoạch, trong đó có 30 khu công nghiệp với quy mô trên 5.800 ha, hạ tầng đồng bộ, sẵn sàng quỹ đất sạch phục vụ nhà đầu tư.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông giới thiệu về tiềm năng lợi thế của tỉnh cho doanh nghiệp Bắc Kinh. Ảnh: TTXVN phát

Đến nay, Phú Thọ có 742 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 13,96 tỷ USD đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng các nhà đầu tư Trung Quốc có 180 dự án với tổng vốn 3,57 tỷ USD, chiếm 24% tổng số dự án FDI và 26% tổng vốn FDI của tỉnh. Một số dự án tiêu biểu gồm Nhà máy điện tử BYD Việt Nam với vốn đầu tư 411 triệu USD.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định Phú Thọ đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng cao gắn với phát triển bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, y tế và đào tạo chất lượng cao; đến năm 2045 có kết cấu hạ tầng hiện đại, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.

Để thu hút đầu tư, tỉnh Phú Thọ xác định ba đột phá chiến lược gồm đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, hiệu lực, hiệu quả; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao và chế biến chế tạo như điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chính xác, ô tô - xe máy điện, thiết bị y tế, dược phẩm, vật liệu mới và năng lượng tái tạo; đồng thời khuyến khích phát triển các trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D), logistics và khu công nghiệp chuyên sâu.

Sau khi nghe giới thiệu về lợi thế, môi trường đầu tư và các cơ chế chính sách của tỉnh, các doanh nghiệp Bắc Kinh đánh giá cao tiềm năng phát triển của Phú Thọ, bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác, tìm hiểu cơ hội đầu tư trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới, nhất là công nghiệp công nghệ cao, sản xuất vật liệu và dịch vụ logistics.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chụp ảnh lưu niệm với các doanh nghiệp Bắc Kinh. Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định Phú Thọ luôn coi doanh nghiệp là đối tác chiến lược, đồng hành lâu dài và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Trung Quốc triển khai dự án hiệu quả, bền vững, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)
Việt Nam - Trung Quốc: Động lực mới cho tăng trưởng thương mại
Việt Nam - Trung Quốc: Động lực mới cho tăng trưởng thương mại

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 18/01/1950 - 18/01/2025), Việt Nam và Trung Quốc phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó, nổi bật là quan hệ thương mại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN