Lạng Sơn khẳng định vị thế vùng biên mậu quốc gia

Thời gian qua, ngoài việc thực hiện hiệu quả các chính sách về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, Lạng Sơn luôn khẳng định vị thế là một địa phương biên mậu quốc gia.

Điều này thể hiện ở số liệu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2021 của tỉnh ước thực hiện là 4.270 triệu USD, đạt 138,6% kế hoạch. Có được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị với những “quyết sách” gỡ khó trong xuất nhập khẩu và sự vào cuộc của lực lượng chức năng.

Chú thích ảnh
Lực lượng Biên phòng cửa khẩu Chi Ma tuần tra dọc tuyến biên giới nhằm ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: Quang Duy/TTXVN

Giữ vững “vùng xanh” biên giới

Ngày Tết, khi cái rét thấu xương của miền biên viễn làm cho bất cứ ai cũng muốn trở về nhà để tận hưởng sự ấm cúng cùng gia đình thì trên các tuyến biên giới, những người lính biên phòng Lạng Sơn vẫn tận tụy thực hiện nhiệm vụ. Gác lại nỗi niềm riêng, các cán bộ, chiến sỹ quân hàm xanh căng mình kiểm soát biên giới, chống xuất nhập cảnh trái phép, bảo vệ an ninh chủ quyền, phòng chống dịch COVID-19.

Thiếu tá Đào Công Ngọc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Thanh chia sẻ, làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 13 km đường biên giới và phụ trách địa bàn 2 xã Tân Thanh, Tân Mỹ (huyện Văn Lãng), năm 2021, Đồn Biên phòng Tân Thanh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ trong phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng ngừa dịch bệnh. Trên toàn tuyến biên giới đơn vị quản lý đang thiết lập 13 lán chốt với các cán bộ chiến sỹ túc trực 24/24 giờ; qua đó phát hiện và bắt giữ 5 vụ/13 đối tượng tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.

Để chăm lo đời sống tinh thần cho các cán bộ, chiến sỹ trong những ngày Tết, Đồn Biên phòng Tân Thanh đã chủ động trang trí khánh tiết, đào, quất, bánh kẹo, đài radio, báo chí và cả một số tivi để theo dõi tin tức, đảm bảo đầy đủ chế độ tiêu chuẩn; tổ chức các chương trình đón chào năm mới, hái hoa dân chủ, văn hóa văn nghệ...

Là chiến sỹ lần đầu xa nhà để thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán ở Đồn Biên phòng Tân Thanh, binh nhất Hoàng Công Minh tâm sự: “Ở đơn vị trực Tết tuy nhớ gia đình, song bản thân tôi vẫn luôn khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những cành đào, chậu quất, mâm ngũ quả được đơn vị bày biện, trang trí đầy đủ như không khí gia đình, từ đó tinh thần của các cán bộ, chiến sĩ chúng tôi càng thêm lạc quan, vui mừng đón mùa xuân mới, đặc biệt là xuân trên biên giới”.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình), đơn vị đã duy trì 100% quân số trực tại 9 chốt để phòng, chống dịch, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu qua biên giới, thường xuyên cơ động tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm, đường mòn, đường tắt qua biên giới vào dịp Tết.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Cảnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma cho hay, tại các tổ chốt biên giới, đơn vị chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật chất, tinh thần như bánh kẹo, hoa quả, cành đào, cung cấp thêm sách báo,… đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân đón Tết.

Sắc xuân đã phủ kín núi rừng biên giới, không khí Tết về đến mọi nhà và tại 11 Đồn Biên phòng của tỉnh Lạng Sơn. Cùng với lời chúc sức khỏe bình an, những người lính quân hàm xanh vẫn không quên nhắc nhở nhau rằng: “vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, tất cả vì mục tiêu ngăn ngừa dịch bệnh, bảo vệ “vùng xanh” biên giới.

Ổn định “mũi nhọn” xuất nhập khẩu

Chú thích ảnh
Xe chở hàng qua Cửa khẩu Chi Ma. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Theo đánh giá của UBND tỉnh Lạng Sơn, trong năm 2021, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tiếp tục gặp khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đặc biệt, có thời gian, một số cửa khẩu “trì hoãn” thông thương đã khiến cho hàng hóa xuất nhập khẩu bị đình trệ, gây ùn ứ trên biên giới, đặc biệt là hàng nông sản hoa quả tươi.

Trước những thách thức trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nhiều giải pháp kịp thời, trọng tâm, trọng điểm, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy lưu thông hàng hóa biên giới. Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Hồ Tiến Thiệu cho biết, để hỗ trợ, giảm bớt chi phí trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết về giảm mức phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã chủ động nắm bắt tình hình trong công tác quản lý, điều tiết hoạt động thông quan hàng hóa, kiểm tra chặt chẽ về y tế để tăng cường phòng, chống dịch; đồng thời đẩy mạnh triển khai “cửa khẩu số”, thường xuyên trao đổi, hội đàm với phía Quảng Tây, Trung Quốc để thống nhất các biện pháp thúc đẩy thông quan hàng hóa, giải quyết ùn ứ phương tiện tại cửa khẩu.

Để nâng cao năng lực bến bãi cửa khẩu, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm như: Mở rộng tuyến đường xuất nhập khẩu cửa khẩu song phương Chi Ma; dự án mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030; điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị…

Với những giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời và hiệu quả, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 đã vượt 138,6% so với kế hoạch, tương đương thực hiện 4.270 triệu USD; trong đó xuất khẩu 1.370 triệu USD (đạt 102,2% kế hoạch), nhập khẩu 2.900 triệu USD (đạt 166,7% kế hoạch).

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Hồ Tiến Thiệu nhấn mạnh, năm 2022, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 vẫn là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tỉnh thực hiện tốt công tác kiểm soát chặt chẽ tại khu vực biên giới, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về xuất nhập cảnh; bảo đảm an toàn dịch bệnh trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; kiểm soát chặt lái xe chuyên trách, lái xe đường dài và người đi cùng. Đồng thời, Lạng Sơn sẽ tiếp tục nâng cao khả năng dự báo tình hình, nắm bắt các chính sách, biện pháp áp dụng đối với hoạt động xuất nhập khẩu của phía Trung Quốc, qua đó kịp thời đề ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực thông quan hàng hóa qua địa bàn, hạn chế ùn tắc hàng hóa và bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch.

Nguyễn Quang Duy (TTXVN)
Thương mại vùng biên mậu Việt Nam - Trung Quốc: Từng bước xác lập vị trí 'cửa ngõ, cầu nối'
Thương mại vùng biên mậu Việt Nam - Trung Quốc: Từng bước xác lập vị trí 'cửa ngõ, cầu nối'

Quảng Ninh là tỉnh có đường biên giới trên bộ hơn 118km và trên biển 191 km với Trung Quốc. Trong xu thế hội nhập quốc tế, Quảng Ninh ở điểm đầu khu vực hợp tác “Hai hành lang, một vành đai” kinh tế Việt - Trung, hành lang kinh tế Nam Ninh - Singapore và khu vực hợp tác liên vùng Vịnh Bắc Bộ mở rộng, trong khuôn khổ Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN