Kinh tế Nga được dự báo sẽ khả quan hơn trong năm 2023 

Theo hãng tin TASS, trong năm 2023, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga có thể giảm 1% và lạm phát có thể thấp hơn mức dự báo. Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Andrey Belousov đưa ra dự báo này khi phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-24 ngày 27/12. 
Chú thích ảnh
Người dân mua hàng tại siêu thị ở Moskva, Nga. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Phó Thủ tướng Belousov, tăng trưởng kinh tế Nga sẽ dao động quanh mức 0% và ước tính âm 1%. Ông cho biết Chính phủ Nga dự báo kinh tế nước này năm 2023 sẽ khả quan hơn năm nay nếu không có vấn đề phát sinh. Ông nhấn mạnh Nga đã kiểm soát được tình hình trong nửa đầu năm 2022 này và mọi việc hiện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. 

Phó Thủ tướng Belousov cho biết thêm Nga dự báo lạm phát của nước này trong năm sau ở mức khoảng 5-6% hoặc 5,5%, nhưng theo ông lạm phát rất có thể thấp hơn mức dự báo này. Hiện Ngân hàng trung ương Nga đang theo dõi tình hình và có thể tiếp tục nới lỏng chính sách hơn nữa. Trong khi đó, Bộ Phát triển Kinh tế Nga nhận định lạm phát của nước này trong năm 2023 sẽ ở mức 5,5%. Theo bộ này, GDP của Nga trong năm nay dự kiến giảm 2,9%, trong năm 2023 giảm 0,8% và đạt tăng trưởng 2,6% trong năm 2024 và 2025.

Ngân hàng trung ương Nga cũng đã đưa ra dự báo triển vọng trung hạn sau khi điều chỉnh, theo đó GDP của Nga trong năm 2022 sẽ giảm từ 3-3,5%. Kinh tế Nga dự kiến bắt đầu tăng trưởng từ nửa cuối năm 2023 dù đến cuối năm GDP của nước này có thể vẫn duy trì tăng trưởng âm, dao động trong khoảng từ âm 4% đến âm 1%. Trong các năm 2024-2025, GDP của Nga sẽ tăng trưởng 1,5-2,5% mỗi năm. Trước đó, Ngân hàng trung ương Nga dự báo kinh tế Nga sẽ giảm từ 4-6% trong năm 2022, trong năm sau giảm từ 1-4% và đạt tăng trưởng 1,5-2,5% trong năm 2024.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.