Cần Thơ có thêm 12 sản phẩm OCOP 4 sao

Chiều 19/11, Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Cần Thơ tổ chức đánh giá, xếp hạng cho 14 sản phẩm OCOP của quận Thốt Nốt và quận Cái Răng.
Chú thích ảnh
Đại biểu xem các sản phẩm OCOP tại buổi đánh giá.

Kết quả, có 12 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP 4 sao và 2 sản phẩm đạt 3 sao.

Qua đánh giá, xếp hạng của Hội đồng OCOP thành phố Cần Thơ, có 12 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao, gồm: chả cá thát lát, chả cá thát lát tươi và chả cá thát lát rút xương kim sa của ông Phạm Trọng Nghĩa, Công ty cổ phần thực phẩm Phạm Nghĩa (phường Phú Thứ, quận Cái Răng).

Chín sản phẩm của quận Thốt Nốt đạt 4 sao gồm: gạo tím Rồng Vàng của bà Võ Thị Đức, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Duy Đức Hưng (phường Trung Kiên); khô cá tra một nắng, khô cá lóc một nắng, khô ca tra sấy ăn liền, cá tra phi lê sấy khô, cá lóc sấy khố, cá rô phi phi lê sấy khô và cá sặn rằn sấy khô thuộc sở hữu của ông Nguyễn Minh Phương, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Đức Thành (phường Thốt Nốt) và bánh in Phan Tâm 1 của ông Phan Minh Triết, Cơ sở sản xuất Phan Tâm 1 (phường Trung Kiên). Hai sản phẩm còn lại được xếp hạng 3 sao là bánh khéo và bánh đậu xanh của Cơ sở sản xuất Phan Tâm 1.

Các sản phẩm được xếp hạng 4 sao được Hội đồng OCOP thành phố Cần Thơ chấm từ 70 - 84 điểm. Trong đó, 3 sản phẩm từ cá thát lát của Công ty cổ phần thực phẩm Phạm Nghĩa đều đạt 84 điểm. Đáng chú ý, Công ty Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Đức Thành lần đầu tham gia chương trình với 7 sản phẩm thì tất cả đều được xếp hạng sản phẩm OCOP 4 sao.

Chú thích ảnh
Công ty Minh Đức Thành (quận Thốt Nốt) có 7 sản phẩm khô cá một nắng mang thương hiệu KOCANA được xếp hạng OCOP 4 sao.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ cho rằng, để nâng hạng cho các sản phẩm OCOP trong thời gian tới, các chủ thể cần rà soát các tiêu chí còn thiếu để bổ sung, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng hình ảnh thương hiệu bao bì. Đồng thời, chú ý hoàn chỉnh hồ sơ sản phẩm theo góp ý của các thành viên Hội đồng; tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ để từng bước hoàn thiện, nâng chất và nâng tầm giá trị cho sản phẩm OCOP tại thị trường nội địa và hướng tới xuất khẩu. 

Lưu ý vấn đề xếp hạng OCOP trong thời gian qua có trường hợp chủ thể sản phẩm chưa có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc có nhưng hết hạn, trong khi đây là tiêu chuẩn đầu tiên an toàn cho người tiêu dùng, ông Nguyễn Văn Sử đề nghị các chủ sở hữu sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng phải làm sao để người tiêu dùng trong và ngoài nước tin tưởng vào sản phẩm của mình, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm OCOP của Cần Thơ nói riêng và Việt Nam nói chung.

Năm 2021, thành phố Cần Thơ đã tổ chức hai hội nghị đánh giá, xếp hạng cho 22 sản phẩm OCOP, vượt kế hoạch 2 sản phẩm. Đến nay, có tổng cộng 41 sản phẩm OCOP; trong đó, địa phương dẫn đầu là quận Thốt Nốt với 20 sản phẩm.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Hơn 4.355 tỷ đồng đầu tư cho Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 2

Hơn 4.355 tỷ đồng đầu tư cho Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 2

UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 4426/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 2, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 4.355 tỷ đồng.

Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại hội chợ nội thất quốc tế ở Mỹ

Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại hội chợ nội thất quốc tế ở Mỹ

Ngày 18/10, trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Khu gian hàng Quốc gia Việt Nam tại Hội chợ High Point Market 2026, diễn ra từ 17-21/10 tại thành phố High Point, bang North Carolina (Mỹ).

Báo Thái Lan đưa tin Việt Nam ký FTA với EFTA

Báo Thái Lan đưa tin Việt Nam ký FTA với EFTA

Báo điện tử The Nation (Thái Lan) ngày 18/10 đưa tin Việt Nam đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi các cuộc đàm phán được tái khởi động trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu.

Thành công của VEFTA đo bằng dự án, công nghệ và chuỗi cung ứng

Thành công của VEFTA đo bằng dự án, công nghệ và chuỗi cung ứng

Chiều 18/10, ngay sau Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA), Diễn đàn kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam Hà Nội 2026 diễn ra với sự tham dự của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Guy Parmelin cùng đông đảo doanh nghiệp hai nước.