TS Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV
Rất nhiều Quỹ sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam
“Nhà đầu tư cần biết rõ khẩu vị rủi ro của mình, đa dạng hóa, hạn chế tâm lý đám đông, tăng hiểu biết (vĩ mô, tình hình bên ngoài và nội tại…), dùng dịch vụ trung gian có chuyên môn…”, TS Cấn Văn Lực nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tiết giảm chi phí, tinh giản quy trình, bộ máy; nắm bắt các xu hướng lớn về chuyển đổi kép “xanh hóa và số hóa; đa dạng hóa: thị trường, đối tác, chuỗi cung ứng, sản phẩm - dịch vụ; nâng cao năng lực cạnh tranh, gồm cả quản lý rủi ro, nhất là rủi ro tài chính, tỷ giá, pháp lý; xuất xứ hàng hóa, yêu cầu xanh hóa, phòng vệ thương mại….
Diễn đàn để các cơ quan quản lý, hoạch định chính sách lắng nghe ý kiến, đề xuất từ cộng đồng nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm góp phần đưa chính sách đi vào cuộc sống.
Dự báo các kênh đầu tư năm 2025, TS Cấn Văn Lực cho biết: “Triển vọng đầu tiên là về tài chính, đó là Trung tâm tài chính ở Thành phố (TP) Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đã có một số điều kiện tiên quyết để hoạt động tốt. Không cần chờ đợi gì, mà phải cải thiện Sở giao dịch hàng hóa, phát triển ở TP Hồ Chí Minh để phù hợp với định hướng trung tâm tài chính”.
Theo chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, về tiền kỹ thuật số, có 2 cách tiếp cận. Một loại của ngân hàng Trung ương phát hành, cần phải xem xét cẩn thận. Một loại khác của nhóm tư nhân phát hành như Bitcoin, etherum cũng khó có thể cấm nhà đầu tư được. “Việt Nam đang có khoảng 21 triệu nhà đầu tư tham gia thị trường này. Quan điểm chúng tôi là Việt Nam đã sẵn có nhiều sàn do tư nhân làm. Việc cần làm là quản lý các sàn này, giúp các sàn đăng ký, đưa vào khung pháp luật vì các sàn này có sẵn nền tảng, công nghệ, con người”, ông Cấn Văn Lực đề xuất. Đây là cách tận dụng nguồn lực tư nhân.
Tuy nhiên nhiều chuyên gia kinh tế cũng phải khuyến nghị, nhà đầu tư thận trọng với thị trường trên vì chứa nhiều rủi ro. “Chúng tôi không khuyến khích người dân tích trữ vàng, vì tiền phải đưa vào sản xuất kinh doanh. Tích trữ vàng là tiền bất động, chúng ta cần huy động nguồn lực này vào sản xuất kinh doanh. Do vậy, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, có ý nghĩa rất quan trong”, ông Cấn Văn Lực cho biết.
Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, Việt Nam cần có thêm các Quỹ đầu tư mạo hiểm để hỗ trợ công nghệ kĩ thuật, đổi mới sáng tạo. Đây là ngành ngân hàng không làm được, vì rủi ro nhiều, chỉ khoảng 15% Quỹ thành công. Hiện có rất nhiều quỹ sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam, nhưng việc cần thiết lúc này phải có hệ sinh thái để thu hút đầu tư.
Nhiều cơ hội cho đầu tư chứng khoán
TS Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích CTCP Chứng khoán VPS. Ảnh: Phạm Thắng
TS Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích Công ty cổ phần (CTCP) Chứng khoán VPS cho rằng, năm 2025, tăng trưởng GDP thế giới được dự báo suy giảm do chiến tranh thương mại song phương, đa phương.
Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao 8% và có những tín hiệu tích cực trong các tháng đầu năm. Nhờ đó, thị trường chứng khoán (TTCK) năm nay cũng có khả năng đi xa hơn chứ không phải chỉ tăng 12,2% của năm 2024 và 12,7% năm 2023.
Theo TS Lê Đức Khánh, trong bối cảnh tăng trưởng GDP khởi sắc hơn, sự hỗ trợ từ chính sách tiền tệ, lạm phát không phải là vấn đề quá quan tâm mà tập trung mọi nguồn lực cho sự tăng trưởng kinh tế. "Tôi kỳ vọng Việt Nam không bị ảnh hưởng nhiều bởi vấn đề thuế quan bởi Việt Nam là đối tác thương mại với Mỹ và có nhiều điều khoản để đàm phán", ông Lê Đức Khánh kỳ vọng.
Đối với TTCK, số lượng nhà đầu tư mở mới hiện gia tăng và tích lũy nhiều năm, đến nay đã hơn 9,4 triệu tài khoản. “Xu hướng tăng của TTCK cũng thể hiện trong vốn hóa, thanh khoản gia tăng và sau đó là câu chuyện hàng hóa nào sẽ lên niêm yết. Chúng ta đang chờ đợi nhiều tổng công ty lớn sẽ IPO (Phát hành công khai lần đầu), lên sàn chứng khoán thời gian tới”, ông Lê Đức Khánh cho biết.
Trong khoảng hơn 3 năm trở lại đây, VN-Index lần đầu tiên bắt đầu vượt qua mốc 1.300 điểm. Một số chuyên gia kinh tế phân tích, bất kỳ cổ phiếu riêng lẻ hay thị trường chung, việc vượt qua điểm mới nghĩa là dòng tiền đã tham gia tích cực hơn, giải ngân mạnh hơn nên chỉ số sẽ không chỉ dừng ở 1.300 điểm, ngưỡng này không còn là ngưỡng kháng cự nữa mà trở thành ngưỡng hỗ trợ mới. Thị trường vượt đỉnh cùng các tín hiệu vĩ mô tích cực là bước ngoặt đối với TTCK năm nay. Năm nay, VPS đánh giá VN-Index sẽ lên ít nhất 1.400 điểm và giao động xung quanh 1.440 – 1.450 điểm.
Về các cơ hội đầu tư, TS Lê Đức Khánh cho rằng, năm nay, nhóm ngành ưu tiên cao là tài chính, chứng khoán – nhóm mang tính dẫn sóng khi vĩ mô vào chu kỳ tăng trưởng. Trong đó, nhóm chứng khoán bật mạnh hơn, đặc biệt nhóm có khách hàng tổ chức, kinh doanh nguồn tốt, đáp ứng tiêu chí đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài như HCM, VCI.
Ngành ngân hàng tính về tăng trưởng NIM, biên lợi nhuận trước trích lập tốt, kiểm soát nợ xấu thấp. Tiếp theo, với trợ lực đầu tư công, nhóm xây dựng – vật liệu xây dựng, tham gia vào xây dựng hạ tầng, dân dụng, vật liệu như VGC, HPG. Nhóm bất động sản khu công nghiệp được đánh giá cao câu chuyện thu hút FDI, chuyển dịch sản xuất như KBC, GVR…
Nhóm cảng biển như: GMD, PHP, VSC… cũng được đánh giá cao với lợi thế hoạt động xuất nhập khẩu, hàng hóa, căn cứ cảng. Đây là những doanh nghiệp có tiềm năng dự phóng doanh thu, lợi nhuận trong giai đoạn tới.
Nhóm bán lẻ cũng triển vọng nhưng ít hàng, thị giá tương đối cao nên phù hợp khẩu vị của nhà đầu tư tổ chức hơn. Xếp ở cuối cùng, nhóm cổ phiếu công nghệ cũng đáng quan sát. Nhóm này đã tăng nóng năm trước và đang vào giai đoạn điều chỉnh, sau giai đoạn này có tiềm năng tăng giá.
Theo một số chuyên gia chứng khoán, nhìn chung, tùy theo khẩu vị đầu tư, TTCK đang có nhiều cơ hội mở ra cho nhà đầu tư cá nhân, chuyên nghiệp hay cả người mới tham gia; không chỉ giao dịch ngắn hạn khi thị trường lên điểm cao mới, tích lũy rồi lên điểm cao mới mà còn đầu tư theo xu hướng hay tích lũy dần dần theo tháng…
Với Tham luận "Chuyển đổi số với ứng dụng AI hỗ trợ và hiện thực hóa triển vọng thị trường đầu tư trong bối cảnh mới", ông Đoàn Hữu Hậu, Giám đốc Dịch vụ Chuyển đổi số và Ứng dụng AI tại FPT Digital cho rằng, sự hồi phục sau đại dịch không đồng đều giữa các quốc gia, cùng định hướng phát triển khác biệt dẫn tới thách thức và cơ hội khác nhau. Đây là 1 cơ hội vì Việt Nam có tăng trưởng kinh tế ổn định và cao hơn trung bình.
Việt Nam đang đón nhận nhiều cơ hội. Trong đó cần kể đến là nền kinh tế phát triển ổn định. Ngoài ra, lợi thế địa chính trị và chính sách ổn định giúp của Việt Nam hấp dẫn cho dòng vốn ngoại, nhờ vào vị trí chiến lược tại khu vực Đông Nam Á, môi trường đầu tư thuận lợi, và các chính sách khuyến khích đầu tư.
“Việt Nam đang mở rộng, chào đón các nhà đầu tư mới, nên tính minh bạch trong quản lý chất lượng là một yếu tố nâng cao rổ sản phẩm trên TTCK. Một cơ hội khác là sự phát triển đa dạng các lĩnh vực đầu tư như sản xuất, công nghệ, bất động sản, năng lượng tái tạo. Ở lĩnh vực công nghệ, các doanh nghiệp như FPT, CNC đã có cam kết đầu tư phát triển bán dẫn, công nghệ thông tin để phục vụ thị trường trong nước và cung cấp ra thị trường quốc tế”, ông Đoàn Hữu Hậu cho biết.
Với thế mạnh về sản xuất của Việt Nam, công nghệ mới giúp minh bạch thông tin về sản phẩm tới người tiêu dùng. Từ đó sự quan tâm của các ông chủ là dùng công nghệ để minh bạch hoá năng suất, nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị).
GS TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.
Doanh nghiệp cần có quan điểm, nhận thức về việc chuyển sang kinh tế số, doanh nghiệp số, sản xuất và kinh doanh xanh là giải pháp quan trọng trong bối cảnh mới.
Chủ động tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu bằng cách đổi mới công nghệ, sản xuất, kinh doanh thông minh đáp ứng đầy đủ tiêu chí của các doanh nghiệp FDI để gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hoá, từng bước xây dựng thương hiệu có uy tín trên thị trường trong nước, thị trường khu vực và thế giới.
Các doanh nghiệp lớn, Tập đoàn kinh tế trong nước làm đầu tàu trong việc hợp tác và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm theo hướng nâng dần quy mô vốn, đổi mới công nghệ, nhân lực, quản trị doanh nghiệp để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam làm chủ thị trường trong nước, tiến tới gia tăng thị phần từng loại sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng ngày càng cao.