Các nhà đầu tư Hong Kong đánh giá cao tiềm năng của tỉnh Bình Phước

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, từ ngày 11-12/4, đoàn công tác do ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước làm Trưởng đoàn, đã có chuyến công tác, làm việc tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).

Chú thích ảnh
Khung cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước – Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN

Sáng 11/4, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Cục Phát triển kinh tế và thương mại Hong Kong. Tại buổi làm việc, Cục trưởng Khâu Ứng Hoa (Algernon Yau) bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác của tỉnh Bình Phước và cho rằng chuyến thăm của đoàn diễn ra vào thời điểm thích hợp khi Hong Kong đã mở cửa hoàn toàn trở lại sau thời kỳ dịch COVID-19. Ông Khâu Ứng Hoa cũng cho biết trong chuyến thăm vào tháng Một vừa qua, ông rất ấn tượng về sự phát triển năng động của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hong Kong và cho biết sẽ sớm quay trở lại Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm các nước ASEAN thời gian tới đây.

Thay mặt đoàn công tác của tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Cường đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế–xã hội của Bình Phước những năm vừa qua và định hướng trong công tác thu hút đầu tư nước ngoài vào địa bàn tỉnh. Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Bình Phước hiện là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng GDP thuộc nhóm cao nhất của cả nước với tốc độ tăng trưởng trung bình của tỉnh luôn ở mức cao hơn so với GDP trung bình của cả nước. Hiện nay các nhà đầu tư Hong Kong chưa biết nhiều về Bình Phước và các dự án của các nhà đầu tư Hong Kong tại tỉnh chưa nhiều, tuy nhiên với chủ trương thu hút các nhà đầu tư nước ngoài cùng với sự phát triển của tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Cường cho rằng Bình Phước có thể mang lại nhiều cơ hội đầu tư hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có các nhà đầu tư của Hong Kong.

Chiều cùng ngày, Hội nghị xúc tiến đầu tư giới thiệu tiềm năng của tỉnh Bình Phước đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hong Kong đã diễn ra tại Hong Kong. Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Bình Đàm, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong cho biết Việt Nam từ lâu đã nổi lên như một điểm đến được các doanh nghiệp và nhà đầu tư toàn cầu lựa chọn. Hong Kong đã duy trì trong nhiều năm vị trí là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 5 và đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam. Đầu tư từ Hong Kong vào Việt Nam đạt gần 30 tỷ USD với hơn 2.200 dự án trên nhiều lĩnh vực như: điện tử, viễn thông, năng lượng, dệt may, da giày, bất động sản, du lịch... Tổng kim ngạch giữa Hong Kong và Việt Nam đạt khoảng 33 tỷ USD vào năm 2022, tăng 16%. Do vậy, tại Việt Nam có rất nhiều cơ hội đầu tư và kinh doanh mới dành cho Hong Kong.

Phát biểu tại hội thảo, ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết Bình Phước đang giữ vai trò quan trọng trong hành lang kinh tế Đông - Tây, là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Đông Nam Bộ, đồng bằng Sông Cửu Long với Tây Nguyên. Với lợi thế về đất đai rộng lớn, khí hậu ôn hòa, địa hình bằng phẳng, giao thông thuận lợi, Bình Phước luôn sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Dư địa phát triển về công nghiệp của Bình Phước là rất lớn, hội tụ đầy đủ các yếu tố thuận lợi, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư đến từ Hong Kong.

Tại Hội thảo này, Bình Phước mong muốn được giới thiệu về tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh Bình Phước - một vùng đất trù phú và năng động; đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp, tập đoàn Hong Kong đầu tư vào những lĩnh vực mà tỉnh Bình Phước quan tâm, thu hút đầu tư, như: Hạ tầng khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí, các dự án công nghiệp chế biến, logistics, công nghệ thông tin, lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường, các dự án tạo ra giá trị gia tăng cao…

Chia sẻ tại cuộc hội thảo, bà Lê Thị Kim Xuyến, Phó Tổng giám đốc Becamex Bình Phước đã giới thiệu về những ưu thế và cơ hội của Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng. Theo bà, Bình Phước là một điểm đến rất tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Tính đến tháng 3/2023, Bình Phước đã thu hút được 375 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 3,498 tỷ USD và 1.218 dự án nội địa với tổng số vốn 117.540 tỷ VND. Các dự án mục tiêu thu hút đầu tư của Bình Phước ở lĩnh vực dịch vụ như: các hoạt động nghiên cứu và phát triển, logistics, thương mại điện tử,  năng lượng tái tạo. Các dự án mục tiêu thu hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất có thể kể đến như lĩnh vực sản xuất ô tô; điện và các thiết bị điện; máy móc, thiết bị; kỹ thuật chính xác và các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Chia sẻ tiềm năng hợp tác, ông Anthony Lam, Phó Chủ tịch điều hành Liên đoàn công nghiệp Hong Kong đã đánh giá các ưu thế của Việt Nam cũng như các thế mạnh của tỉnh Bình Phước. Bình Phước nằm trong vùng kinh tế trọng điểm ở phía Nam, Bình Phước có nguồn nhân lực dồi dào, với lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là trên 617.000 người, chiếm 61% dân số của tỉnh, là ưu thế để thu hút các nhà đầu tư trong tương lai.

Ông cho biết hiện nay các nhà đầu tư Hong Kong đang chủ yếu hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực may mặc, sản xuất giấy, kim loại. Ông đưa ra khuyến nghị rằng Chính phủ Việt Nam không những nên nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội mà cả ở các tỉnh lân cận, hiện giờ rào cản lớn nhất đó là khâu vận chuyển, ví dụ như di chuyển từ Bình Phước đến các cảng quốc tế chưa có các đường cao tốc. Mạng lưới về cơ sở hạ tầng đóng vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy Việt Nam trở thành một cơ sở sản xuất trong tương lai.

Việt Nam có nhiều tiềm năng vì là một nước lớn với dân số gần khoảng 100 triệu người, đây là yếu tố rất quan trọng đối với một đất nước công nghiệp. Người lao động Việt Nam rất chăm chỉ và rất thông minh, được đào tạo tại hệ thống giáo dục rất tốt và đồng thời được sự ủng hộ rất lớn từ phía Chính phủ Việt Nam. Cuối tháng 5 và đầu tháng 6 tới đây, Liên đoàn Công nghiệp Hong Kong sẽ có chuyến thăm để tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Phát biểu bế mạc hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bình Phước cho biết thông qua hội nghị lần này, hy vọng hai bên có thêm nhiều thông tin quý báu, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, nhất là những thông tin tổng quan về tình hình đầu tư của các nhà đầu tư Hong Kong vào tỉnh Bình Phước, thông tin về tiềm năng thế mạnh của tỉnh Bình Phước về hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng như các ưu thế của tỉnh về vị trí địa lý, quỹ đất, nguồn lao động và những nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính.

Bình Phước là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là vùng phát triển năng động, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ, đi đầu trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, xã hội số, sản xuất các sản phẩm điện, điện tử, công nghiệp chế biến, chế tạo... với quyết tâm cao, Bình Phước đang cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nỗ lực vươn mình trở thành “điểm đến hấp dẫn” của các nhà đầu tư nước ngoài.

Chia sẻ về những cơ hội mà Bình Phước có thể mở ra đối với doanh nghiệp Hong Kong, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết nguyên nhân khiến số lượng nhà đầu tư Hong Kong vào Bình Phước còn khiêm tốn (có 18 dự án của các nhà đầu tư Hong Kong (trong đó có một dự án liên doanh), với số vốn đầu tư là 82,41 triệu USD, chiếm tỷ lệ 2,35% tổng vốn FDI của tỉnh) là do chưa có thông tin đầy đủ, chưa có sự chủ động xúc tiến, thúc đẩy tìm hiểu các cơ hội đầu tư của doanh nghiệp Hong Kong ở Bình Phước. Chính vì vậy, buổi gặp gỡ hôm nay sẽ đánh dấu mốc quan trọng mở ra cơ hội hợp tác mới mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn giữa hai bên. Đặc biệt là trong các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh và các doanh nghiệp Hong Kong có nhiều kinh nghiệm.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước (phải) chụp ảnh cùng ông Khâu Ứng Hoa (Algernon Yau), Cục trưởng Cục Phát triển kinh tế và thương mại Hong Kong. Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN

Ông Nguyễn Mạnh Cường cũng cho rằng Bình Phước và Hong Kong sẽ có nhiều tiềm năng để hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là phát triển hạ tầng công nghiệp, các dự án trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, đây là các ngành mà Bình Phước có lợi thế và đang được tỉnh ưu tiên, khuyến khích đầu tư, hy vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp Hong Kong quan tâm. Ngoài ra tỉnh đang có kế hoạch kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực như phát triển các khu công nghiệp, đầu tư trong lĩnh vực bất động sản: sân golf, khách sạn, các dự án phát triển nhà ở…,  đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, công nghiệp chế biến, chế tạo.

Ngày 12/4, phát biểu trong cuộc gặp với Phó Giám đốc điều hành của Hội đồng phát triển thương mại Hong Kong (HKTDC), ông Nguyễn Mạnh Cường cũng giới thiệu những thế mạnh của tỉnh Bình Phước như có diện tích đất đai rộng lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ, kết nối với Hồ Chí Minh và nối với các cảng biển. Bình Phước cũng có nhiều kế hoạch phát triển các đường cao tốc để có thể phát triển giao thông vận tải, phục vụ mục đích phát triển kinh tế.

Ông Patrick Lau, Phó Giám Đốc điều hành của Hội đồng Phát triển Thương mại Hong Kong cho biết HKTDC là một đơn vị chuyên tổ chức các Hội chợ triển lãm của Hong Kong, hàng năm tổ chức khoảng 40 hội chợ, triển lãm, sự kiện. Ngoài ra HKTDC cũng thực hiện các kết nối tạo cơ hội cho các bên đối tác, chào đón các đối tác nói chung cũng như các đối tác Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ kết nối để các bên có thể có những hợp tác tốt đẹp. HKTDC có văn phòng đại diện tại Việt Nam, phụ trách cả khu vực Đông Dương và đã thực hiện nhiều kết nối, tạo nhiều các cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với Hong Kong.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hong Kong, ông Nguyễn Mạnh Cường còn có các cuộc làm việc với Tập đoàn đầu tư tài chính Longboom và Tập đoàn tài chính Swire.

Mạc Luyện - Thạch Bình (TTXVN)
Chọn nhà đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ tuyến cao tốc Bắc - Nam
Chọn nhà đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ tuyến cao tốc Bắc - Nam

Bộ Giao thông vận tải cho biết vừa có văn bản giao các Ban quản lý dự án khẩn trương lập danh mục công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN