7 tháng năm 2025: Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh, lạm phát được kiểm soát

Trong tháng 7 và 7 tháng của năm 2025, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận công nghiệp tăng trưởng ổn định, xuất nhập khẩu và FDI tăng mạnh, đầu tư công bứt phá, thu ngân sách cao và lạm phát trong tầm kiểm soát.

Chú thích ảnh
Xuất nhập khẩu là điểm sáng trong bức tranh kinh tế 7 tháng năm 2025. Ảnh TTXVN

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), sản xuất công nghiệp tháng 7 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 ước tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trong 7 tháng năm 2025 tăng so với cùng kỳ năm trước như: Ô tô tăng 64,4%; tivi tăng 21,1%; phân hỗn hợp NPK tăng 19,7%; quần áo mặc thường tăng 14,9%; xi măng tăng 14,8%; giày, dép da tăng 13,6%; thức ăn cho thủy sản tăng 11,9%; thép cán tăng 11,5%; khí hóa lỏng LPG tăng 11,4%...

Bên cạnh đó, xuất nhập khẩu cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Trong tháng 7, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 82,27 tỷ USD, tăng 8% so với tháng trước và tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 514,7 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,8%; nhập khẩu tăng 17,9% . Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 10,18 tỷ USD.

Trong 7 tháng năm 2025, có 28 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,7% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 9 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 72,3%). Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 85,1 tỷ USD), Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 101,5 tỷ USD.

Về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/7/2025 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 24,09 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, giải ngân vốn FDI trong 7 tháng đầu năm 2025 ước đạt 13,6 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 7 tháng trong 5 năm qua.

Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công cũng là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế. Tính chung 7 tháng năm 2025, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 378.300 tỷ đồng, bằng 40,7% kế hoạch năm và tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách Nhà nước trong 7 tháng đạt 1.577.500 tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán, tăng 27,8%.

Ngoài ra, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,11% so với tháng trước chủ yếu do giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở, giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình tăng. Bình quân 7 tháng năm 2025, CPI tăng 3,26% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,18% và được kiểm soát hiệu quả.

Theo TS Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài là các điểm sáng trong bức tranh tăng trưởng 7 tháng đầu năm 2025 của nước ta. Kết quả này phản ánh nỗ lực tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA), mở rộng thị trường xuất khẩu của Việt Nam. Đồng thời cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với phát triển kinh tế của Việt Nam ngày càng tăng.

Bên cạnh những nhân tố thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế, nền kinh tế nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức tiềm ẩn như: Biến động địa chính trị thế giới, lãi suất toàn cầu còn ở mức cao, nguy cơ áp lực lạm phát nếu giá dầu và nguyên vật liệu tăng; sức ép tỷ giá, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tiềm ẩn rủi ro nếu tăng trưởng tín dụng bị siết chặt và năng lực hấp thụ vốn đầu tư công còn hạn chế ở một số địa phương.

Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, để nền kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng trong các tháng cuối năm, các cấp, các ngành cần  linh hoạt và quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế để đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% trong năm 2025.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc
Nhất trí đẩy mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam - Ai Cập theo hướng bền vững, cùng có lợi
Nhất trí đẩy mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam - Ai Cập theo hướng bền vững, cùng có lợi

Chiều 5/8 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Arập Ai Cập, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến với Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN