Kinh tế Triều Tiên tăng trưởng hơn 3% năm thứ ba liên tiếp

Kinh tế Triều Tiên tăng trưởng năm thứ ba liên tiếp nhờ thúc đẩy hợp tác với Nga và Trung Quốc.

Hợp tác trở thành động lực tăng trưởng

Chú thích ảnh
Các gian hàng trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Mùa Xuân lần thứ 22 tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên năm 2019. Ảnh: AFP/TTXVN (không được phép khai thác, sử dụng bởi bên thứ ba)

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) ước tính kinh tế Triều Tiên tăng trưởng 3,5% trong năm 2025, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp tăng trên 3%, nhờ mở rộng hợp tác kinh tế với Nga, gia tăng thương mại với Trung Quốc và đẩy mạnh các dự án phát triển do nhà nước dẫn dắt.

Theo hãng thông tấn Yonhap, kinh tế Triều Tiên tiếp tục duy trì đà phục hồi trong năm 2025 khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được ước tính tăng 3,5% so với năm trước, sau mức tăng 3,7% của năm 2024 và 3,1% của năm 2023.

BOK cho biết việc mở rộng hợp tác kinh tế với Nga, gia tăng trao đổi thương mại với Trung Quốc cùng các dự án phát triển quy mô lớn của chính phủ là những yếu tố chính giúp nền kinh tế Triều Tiên ghi nhận năm thứ ba liên tiếp tăng trưởng dương.

Đáng chú ý, quy mô GDP thực của Triều Tiên được cho là đã vượt mức của năm 2017, thời điểm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm vào Bình Nhưỡng bắt đầu có hiệu lực toàn diện.

Giới chức BOK cho biết nhu cầu từ Nga đối với các sản phẩm quốc phòng của Triều Tiên đã thúc đẩy hoạt động sản xuất trong chuỗi cung ứng công nghiệp. Bên cạnh đó, lượng khách du lịch Nga tăng mạnh cùng việc mở rộng các tuyến vận tải giữa hai nước đã góp phần cải thiện hoạt động lưu trú, dịch vụ ăn uống và du lịch.

Nguồn thu ngoại tệ của Bình Nhưỡng cũng gia tăng đáng kể nhờ lao động làm việc ở nước ngoài và việc triển khai binh sĩ hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine. Sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hiệp ước đối tác chiến lược vào tháng 6/2024, Triều Tiên được cho là đã điều khoảng 15.000 binh sĩ tới hỗ trợ Nga.

Quan hệ giữa Bình Nhưỡng với cả Moskva và Bắc Kinh cũng tiếp tục được củng cố. Trong tháng này, Ngoại trưởng Choe Son Hui đã gặp Tổng thống Putin tại Moskva, trong khi Triều Tiên và Trung Quốc tăng cường các hoạt động giao lưu nhân kỷ niệm 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ giữa hai nước.

Sản xuất và xây dựng dẫn đầu đà phục hồi

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, trái) thăm một nhà máy ở Samjiyon. Ảnh: AFP/TTXVN (không được phép khai thác, sử dụng bởi bên thứ ba)

BOK cho biết lĩnh vực khai khoáng và chế tạo tăng 4,9% trong năm 2025, trong đó riêng ngành chế tạo tăng mạnh nhờ mở rộng sản xuất. Ngành công nghiệp nhẹ tăng 3,8% sau khi suy giảm 0,7% trong năm trước, một phần nhờ chính sách "20x10" của Bình Nhưỡng nhằm xây dựng 20 nhà máy công nghiệp nhẹ tại các địa phương mỗi năm trong vòng 10 năm.

Lĩnh vực xây dựng ghi nhận mức tăng 6,3%, chủ yếu nhờ các dự án công trình công cộng và xây dựng ngoài khu dân cư, bao gồm hệ thống đường bộ, đường sắt, nhà máy điện cũng như chương trình xây dựng bệnh viện hiện đại tại 20 thành phố và huyện mỗi năm.

Trong khi đó, ngành dịch vụ tăng 1,8% - mức cao nhất kể từ năm 1994 - còn nông nghiệp tăng 3,6%. Riêng lĩnh vực khai khoáng chỉ tăng 1,6%, giảm mạnh so với mức 8,8% của năm trước do sản lượng than sụt giảm.

Về cơ cấu nền kinh tế, khai khoáng và chế tạo chiếm 30,1% GDP của Triều Tiên, tiếp theo là dịch vụ với 29,6% và nông nghiệp chiếm 21,2%.

Thương mại tăng mạnh khi quy mô kinh tế nhỏ

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại một nhà máy ở Sinuiju, Triều Tiên. Ảnh: AFP/ TTXVN (không được phép khai thác, sử dụng bởi bên thứ ba)

Khối lượng thương mại của Triều Tiên, không bao gồm giao dịch với Hàn Quốc, tăng 16% lên 3,13 tỷ USD trong năm 2025.

Kim ngạch xuất khẩu tăng 30% lên 470 triệu USD, chủ yếu nhờ các mặt hàng như đồ chơi, lông vũ, lông tơ và tóc giả. Trong khi đó, nhập khẩu tăng 13,9% lên 2,66 tỷ USD, tập trung vào hàng may mặc cùng dầu mỡ động, thực vật.

Dù ghi nhận ba năm tăng trưởng liên tiếp, quy mô nền kinh tế Triều Tiên vẫn ở mức khiêm tốn. BOK ước tính tổng thu nhập quốc dân (GNI) danh nghĩa của nước này đạt khoảng 48.500 tỷ won (khoảng 33,8 tỷ USD) trong năm 2025, chỉ tương đương 1,8% so với Hàn Quốc.

Thu nhập bình quân đầu người của Triều Tiên đạt khoảng 1,87 triệu won, bằng khoảng 3,6% mức 52,57 triệu won của Hàn Quốc.

Do Bình Nhưỡng không công bố số liệu kinh tế chính thức, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã công bố các ước tính về kinh tế Triều Tiên từ năm 1991, dựa trên dữ liệu thu thập từ cơ quan tình báo và các cơ quan thương mại của Hàn Quốc.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.