Kinh tế Mỹ và Trung Quốc khởi sắc

Theo thống kê vừa được công bố hôm cuối tuần, đầu tháng 12 này, khu vực chế tạo của "người khổng lồ" Trung Quốc đã có dấu hiệu hồi sức, trong khi các nhà máy tại Mỹ cũng có một tháng "đẹp" nhất tính từ tháng 4/2012.

Theo thống kê vừa được công bố hôm cuối tuần, đầu tháng 12 này, khu vực chế tạo của "người khổng lồ" Trung Quốc đã có dấu hiệu hồi sức, trong khi các nhà máy tại Mỹ cũng có một tháng "đẹp" nhất tính từ tháng 4/2012.

Những tin vui này đã làm dấy lên hy vọng rằng hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang trên đường phục hồi.

Kinh tế Mỹ và Trung Quốc khởi sắc ảnh 1

Lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc có dấu hiệu hồi phục. Ảnh Internet.

Nhịp độ tăng trưởng vững của kinh tế Mỹ và Trung Quốc có vai trò then chốt đối với khả năng bình phục của kinh tế toàn cầu năm 2013, nhất là khi Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) dường như đang lún sâu hơn vào suy thoái.

Chỉ số quản lý sức mua (PMI) của HSBC cho thấy khu vực chế tạo của Trung Quốc tháng 12/2012 tăng với tốc độ mạnh nhất trong 14 tháng qua, khi lượng đơn đặt hàng mới và việc làm đồng loạt tăng.

Trong khi đó, công ty thông tin tài chính Markit cho biết, khu vực chế tạo của Mỹ đang chạy với nhịp độ nhanh nhất trong 8 tháng qua, khi nhu cầu của các khách hàng cả trong và ngoài nước cùng tăng. Đặc biệt, trong tháng 11 vừa qua, hoạt động sản xuất ô tô tại Mỹ đã phục hồi.

Tuy nhiên, khả năng nước Mỹ phải đối diện với một cuộc khủng hoảng ngân sách vào cuối năm nay đã làm giảm bớt tâm trạng lạc quan của giới đầu tư và làm gia tăng nguy cơ bất ổn đối với kinh tế thế giới năm 2013. Giới đầu tư và các chuyên gia kinh tế lo ngại rằng nước Mỹ có thể rơi vào suy thoái nếu Quốc hội nước này không nhanh tay hành động để tránh "vách đá ngân sách tài chính" - một kịch bản sẽ lấy đi của nền kinh tế lớn nhất thế giới 600 tỷ USD trong năm 2013.

Đây cũng là triển vọng u ám đối với đà tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, khi hoạt động chế tạo và dịch vụ của Eurozone vẫn nằm trong vùng âm và nền kinh tế của khu vực này ước giảm 0,5% trong quý IV/2012.

Tuy nhiên, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số PMI của Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu - cho thấy hoạt động của khu vực tư nhân trong tháng 12/2012 đã tăng trưởng trở lại lần đầu tiên trong 8 tháng.

Tại Pháp, PMI vẫn nằm dưới mốc 50 (ranh giới giữa tăng trưởng và sụt giảm) trong tháng thứ 10 liên tiếp. Trong khi đó, chỉ số PMI của khu vực chế tạo thuộc Eurozone - vốn đã giúp khối này thoát khỏi đợt suy thoái trước - chỉ nhích nhẹ từ 46,2 lên 46,3 (điểm).

Hương Giang (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.