Kinh tế Mỹ Latinh tăng trưởng khá

Ủy ban kinh tế Mỹ Latinh và Caribe của Liên hợp quốc khẳng định những gì đạt được trong năm 2012 cho thấy cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng tiêu cực thế nhưng không tới mức “kịch tính” tại khu vực này, và Mỹ Latinh đã chứng tỏ khả năng vượt qua tác động của khủng hoảng từ bên ngoài.

Ủy ban kinh tế Mỹ Latinh và Caribe của Liên hợp quốc (ECLAC) ngày 11/12 khẳng định những gì đạt được trong năm 2012 cho thấy cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng tiêu cực thế nhưng không tới mức “kịch tính” tại khu vực này, và Mỹ Latinh đã chứng tỏ khả năng vượt qua tác động của khủng hoảng từ bên ngoài.

Trong báo cáo sơ bộ về tình hình kinh tế năm 2012, ECLAC chỉ rõ khu vực Mỹ Latinh và Caribe sẽ đạt tăng trưởng 3,1% trong năm nay, cao hơn so với mức dự kiến tăng 2,2% của kinh tế thế giới, nhưng thấp hơn so với kết quả 4,3% đạt được trong năm 2011.

Kinh tế Mỹ Latinh tăng trưởng khá ảnh 1

Đại diện ECLAC (hàng đầu, giữa) công bố báo cáo sơ bộ tăng trưởng kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (Ảnh: ECLAC).

Tăng trưởng của năm nay thấp hơn so với năm ngoái, do kinh tế của Brazil và Argentina hai nước chiếm tới 41,5% tổng sản phẩm quốc nội của khu vực – giảm tốc: Brazil sẽ đạt 1,2 % (năm ngoái là 2,7%) và Argentina sẽ đạt 2,2 % (năm ngoái là 8,9%).

Trong số các “điểm sáng” của kinh tế Mỹ Latinh và Caribe trong năm nay phải kể đến việc tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực đô thị giảm từ 6,7% năm 2011 xuống 6,4%, trong khi đầu tư tăng, với mức tăng bình quân 4% trong năm nay, đặc biệt một số nước như Chile, Bolivia, Ecuador, Peru, Uruguay và Venezuela đạt mức tăng trên 10 %.

Theo ECLAC, cuộc khủng hoảng tài chính tại châu Âu, sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc và tăng trưởng khiêm tốn của kinh tế Mỹ đã tác động trực tiếp tới xuất khẩu của Mỹ Latinh và Caribe, khiến tổng kim ngạch chỉ tăng 1,6% trong năm nay so với mức 22,3% của năm ngoái.

Bà Bárcena dự báo năm tới, bất chấp những khó khăn của kinh tế châu Âu, Mỹ và Trung Quốc, Mỹ Latinh và Caribe sẽ đạt tăng trưởng 3,8%, do kinh tế Brazil và Argentina phục hồi và một số nước tại khu vực duy trì được nhu cầu tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên, bà nêu rõ triển vọng kinh tế khu vực này sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến của kinh tế thế giới.

Các nước sẽ đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất năm nay là Panama (10,5 %), Peru (6,2 %), Chile (5,5 %), Venezuela (5,3 %), Costa Rica (5 %), Bolivia (5 %).

Bên cạnh đó, 3 nước bị tăng trưởng âm là Paraguay (-1,8 %), Saint Kitts và Nevis (-0,8%) và Jamaica (-0,2%).

Tính theo tiểu khu vực, Nam Mỹ đạt tăng trưởng 2,7 % (năm ngoái là 4,5%), Trung Mỹ 4,2 % (năm ngoái là 4,3%) và vùng Caribe 1,1 % (năm ngoái là 0,4%).



Quang Sơn

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.