Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh trong quý II

Ngày 29/7, Bộ Thương mại Mỹ thông báo kinh tế nước này trong quý II tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2020. Dù tốc độ phục hồi của nền kinh tế số 1 thế giới sau "cú sốc" COVID-19 vẫn chậm hơn dự đoán 8,5% của giới phân tích kinh tế, song đây vẫn là mức tăng nhanh nhất kể từ mùa Thu năm 2020.
Chú thích ảnh
Container hàng hóa được xếp tại cảng Los Angeles, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo đánh giá của Bộ Thương mại Mỹ, nền kinh tế đầu tàu thế giới đã suy giảm 3,4% trong năm 2020, thấp hơn 0,1% so với dự tính trước đó. Tuy nhiên, đây vẫn là mức giảm GDP lớn nhất của Mỹ kể từ năm 1946. Điều chỉnh của Bộ Thương mại Mỹ đối với tăng trưởng trong các năm và quý khác không đáng kể. Theo đó, từ năm 2015 đến năm 2020, GDP tăng trưởng bình quân hàng năm ở mức 1,1%, không thay đổi so với ước tính đã công bố trước đó. 

Tuần trước, Cơ quan nghiên cứu kinh tế quốc gia Mỹ (NBER) - một tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái, tuyên bố kinh tế nước này bắt đầu rơi vào suy thoái vào tháng 2/2020 và kết thúc vào tháng 4/2020. 

Theo giới phân tích, nền kinh tế Mỹ sẽ không chỉ đánh dấu mức tăng trưởng cao trong quý II mà còn duy trì mức vững chắc này trong nửa cuối năm nay. Điều này đạt được trong bối cảnh Chính phủ Mỹ tung ra gói cứu trợ lớn và chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 góp phần thúc đẩy chi tiêu đối với các dịch vụ liên quan đến du lịch.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng đã chỉ ra một số rủi ro, trong đó có nguy cơ làn sóng COVID-19 quay trở lại, do sự lây lan của biến thể Delta. Bên cạnh đó, nếu lạm phát cao hơn và việc gián đoạn chuỗi cung ứng hiện nay vẫn được duy trì, tăng trưởng kinh tế có thể chậm lại. 

Ngày 8/7, Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã duy trì mức lãi suất qua đêm gần bằng 0 và không điều chỉnh chương trình mua trái phiếu. Theo Chủ tịch FED Jerome Powell, tác động của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế tiếp tục giảm, song nguy cơ đối với triển vọng vẫn còn hiện hữu.

Giới phân tích dự đoán tăng trưởng của Mỹ trong năm 2021 có thể đạt khoảng 7% - mức tăng lớn nhất kể từ năm 1984. Ngày 27/7, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng tăng dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ lên 7,0% vào năm 2021 và 4,9% vào năm 2022, tăng lần lượt 0,6 và 1,4 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 4. 

Thống kê cho thấy kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Mỹ hồi tháng 3/2020, chính phủ nước này đã hỗ trợ gần 6.000 tỷ USD nhằm giảm bớt tác động của COVID-19. Tính đến nay, gần 50% dân số Mỹ đã được tiêm vaccine, qua đó đưa cuộc sống dần trở lại bình thường. 

Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ thông báo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới giảm nhẹ trong tuần (kết thúc vào ngày 24/7), trong khi đề nghị hỗ trợ đại dịch COVID-19 giảm mạnh. Theo đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm 24.000 xuống còn 400.000 đơn. Tuy số đơn trong tuần giảm, song số đơn trung bình 4 tuần qua lại tăng, cho thấy nước Mỹ vẫn cần hỗ trợ người thất nghiệp.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.