Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc đẩy chương trình 'Mua hàng Mỹ'

Ngày 28/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố kế hoạch nhằm tăng cường chính sách “Mua hàng Mỹ”, theo đó yêu cầu chính phủ chi hàng trăm tỷ USD mua hàng hóa và dịch vụ nội địa.
Chú thích ảnh
Người dân chọn mua hàng sale trong ngày Black Friday tại cửa hàng của hãng Macy ở New York, Mỹ ngày 27/11/2020. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo đề xuất sửa đổi “Đạo luật mua hàng Mỹ” (1933), chính quyền Mỹ sẽ tăng số lượng hàng hóa và dịch vụ do các công ty trong nước sản xuất từ 55% hiện nay lên 60% trong ngắn hạn và dần tăng lên 75% trong dài hạn. Dự kiến, chính phủ liên bang sẽ chi 600 tỷ USD mỗi năm để mua hàng hóa và dịch vụ nội địa. Nhà trắng cho biết đang đề xuất sửa đổi đạo luật nói trên để khắc phục những lỗ hổng và buộc các doanh nghiệp Mỹ cung ứng cho chính phủ gia tăng thêm sản phẩm nội địa vào chuỗi cung ứng.

Ông Biden đưa ra động thái này trong bối cảnh đại dịch COVID-19 phơi bày những yếu kém trong các chuỗi cung ứng toàn cầu khiến thị trường Mỹ thiếu các sản phẩm và nguyên vật liệu thiết yếu như giấy vệ sinh, vật liệu xây dựng, chất bán dẫn. Nhà trắng nhấn mạnh: “Đại dịch xảy ra rõ ràng cho thấy việc gián đoạn các chuỗi cung ứng có thể tác động đến sức khỏe, sự an toàn và sinh kế của người Mỹ, khiến chúng ta không thể tiếp cận được các mặt hàng thiết yếu trong cuộc khủng hoảng”.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.