'Kinh tế Italia còn nhiều điểm yếu'

Hệ thống kinh tế Italia không đến mức "yếu ớt", tuy có nhiều điểm yếu, đặc biệt là mức nợ công đã lên tới khoảng 1.900 tỷ euro (chiếm gần 120% GDP) và hệ thống ngân hàng chưa thực sự vững chắc.

Hệ thống kinh tế Italia không đến mức "yếu ớt", tuy có nhiều điểm yếu, đặc biệt là mức nợ công đã lên tới khoảng 1.900 tỷ euro (chiếm gần 120% GDP) và hệ thống ngân hàng chưa thực sự vững chắc.

 'Kinh tế Italia còn nhiều điểm yếu' ảnh 1

Thủ tướng Mario Monti thừa nhận, kinh tế Italia còn nhiều điểm yếu. Nguồn: Internet.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Italia Mario Monti đưa ra trong phát biểu với báo giới ngày 13/6 tại Béclin (Đức) sau khi nhận "Phần thưởng Nhà lãnh đạo trách nhiệm" do Trường Quản lý và Công nghệ châu Âu trao tặng. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng hiện nền kinh tế lớn thứ ba châu Âu này vẫn có nhiều điểm sáng, chẳng hạn như mạng lưới doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động hiệu quả, các hộ gia đình không bị lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Theo ông Monti, Italia không cần đến "liệu pháp sốc" dành cho khu vực tài chính công và khẳng định ngay cả trong tương lai, nước này cũng không cần viện đến gói cứu trợ từ các đối khác trong Liên minh châu Âu (EU). Song ông Monti cũng nhấn mạnh rằng để giải quyết được cơn bão khủng hoảng nợ công đang hoành hành ở lục địa già, các biện pháp thắt chặt chi tiêu phải song hành với tăng trưởng.

Ngay sau khi Tây Ban Nha buộc phải cầu viện gói cứu trợ quốc tế trị giá 100 tỷ ơrô (125 tỷ USD) để tái cấp vốn cho hệ thống ngân hàng nước này đang đứng bên bờ vực phá sản, thì Italia, quốc gia có mức nợ công thuộc hàng cao nhất trong khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), được xem là con bài đôminô tiếp theo.

Trong khi đó, giới chuyên gia nhận định nhìn chung, chính phủ kỹ trị của Thủ tướng Monti, nhậm chức hồi tháng 11/2011 với sứ mệnh ngăn chặn cuộc khủng hoảng nợ công diễn biến theo hình xoáy ốc, từng buộc Thủ tướng tiền nhiệm Silvio Berlusconi phải ra đi, đã phần nào lấy lại được lòng tin của thị trường. Trong trả lời phỏng vấn của tờ "La Stampa" (Italia) ngày 13/6, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schauble cũng cho rằng: "Italia hiện không ở trong vùng nguy hiểm", song ông kêu gọi nước này kiên định đi theo con đường mà chính phủ của Thủ tướng Monti đã chọn.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.