Tăng trưởng kinh tế Italia tiếp tục trì trệ

Ngày 12/9, Hạ viện Italia bắt đầu thảo luận kế hoạch "thắt lưng buộc bụng", do chính phủ nước này đưa ra, theo đó từ nay đến năm 2013, Italia sẽ tiết kiệm 54,2 tỷ euro (76,3 tỷ USD) bằng cách cắt giảm chi tiêu ngân sách, tăng thuế và cải cách hệ thống hưu trí.

Ngày 12/9, Hạ viện Italia bắt đầu thảo luận kế hoạch "thắt lưng buộc bụng", do chính phủ nước này đưa ra, theo đó từ nay đến năm 2013, Italia sẽ tiết kiệm 54,2 tỷ euro (76,3 tỷ USD) bằng cách cắt giảm chi tiêu ngân sách, tăng thuế và cải cách hệ thống hưu trí.

Tăng trưởng kinh tế Italia tiếp tục trì trệ ảnh 1

Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi. Ảnh: Internet.

Theo Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi, kế hoạch của chính phủ đã "cứu nguy" cho nền kinh tế Italia, bảo vệ các khoản tiết kiệm của người dân nước này. Ông tỏ ý tin tưởng các biện pháp khắc khổ này sẽ giúp Italia, lần đầu tiên kể từ năm 1876, có thể cân bằng ngân sách vào năm 2013. Năm ngoái, thâm hụt ngân sách của Italia là 4,6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Italia cho biết, tăng trưởng GDP của nền kinh tế lớn thứ ba Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) này trong quý II năm nay chỉ tăng 0,3% so với quý I và tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ quan thống kê quốc gia Italia (Istat) cho rằng, việc kinh tế Italia tăng trưởng chậm chạp một phần là do tỷ lệ nợ công của nước này đang ở mức quá cao (120% GDP), đứng thứ hai trong khu vực châu Âu, chỉ sau Hy Lạp.

Trước đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ngày 8/9 cũng đánh giá rằng tăng trưởng kinh tế của Italia gần như là đứng yên. OECD dự báo tăng trưởng trong quý III của Italia sẽ giảm 0,1% và sẽ tăng 0,1% trong quý tiếp theo. Dự báo của OECD cũng cho thấy tăng trưởng của Italia thấp hơn so với dự báo tăng trưởng bình quân của các nước công nghiệp phát triển G7 trong các quý tương ứng (1,6% trong quý III và 0,2% trong quý IV).

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Italia trong năm 2012 từ 0,7% xuống còn 0,5%, tuy nhiên vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng trong năm nay là 0,8%. Chính phủ Italia trước đó đã dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 1,1% trong năm nay và 1,3% trong năm tiếp theo, nhưng một nguồn tin giấu tên trong chính phủ hồi đầu tuần nhận định rằng Italia sẽ rất khó khăn để đạt những mục tiêu đã đặt ra.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.