Kinh tế Indonesia có thể đạt 1.000 tỷ USD năm 2014

Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia, ông Hatta Rajasa, ngày 29/12 cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này có thể tăng lên mức 1.000 - 1.200 tỷ USD trong năm 2014.

Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia, ông Hatta Rajasa, ngày 29/12 cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này có thể tăng lên mức 1.000 - 1.200 tỷ USD trong năm 2014.

Kinh tế Indonesia có thể đạt 1.000 tỷ USD năm 2014 ảnh 1

Kinh tế Indonesia có thể sánh ngang với các nước BRICS.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia nhận định mục tiêu nói trên hoàn toàn khả thi nếu chính phủ Indonesia có thể tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi. Nhiều nhà kinh tế quốc tế cho rằng Indonesia có thể tham gia nhóm các quốc gia có nền kinh tế mới nổi phát triển nhất (BRICS) gồm Brazil, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi, những nước được dự báo sẽ trở thành những nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2050. GDP của Indonesia hiện vào khoảng 930 tỷ USD.


Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia đã thành lập Hội đồng đặc khu kinh tế quốc gia để đánh giá tiềm năng của các khu vực có thể trở thành trung tâm tăng trưởng kinh tế mới của đất nước.


Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia, ông Darmin Nasution, lưu ý rằng cuộc khủng hoảng kinh tế và nợ công ở Mỹ và châu Âu đã ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Indonesia, khiến mục tiêu đạt mức tăng GDP 7,7% cho năm 2014 không còn khả thi. Indonesia phải đạt tăng trưởng 6,5% năm 2014 để có thể nâng GDP lên mức 1.000 tỷ USD.

Việt Tú

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.