Kinh tế Hàn Quốc đối mặt với nhiều rủi ro

Kinh tế Hàn Quốc đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ cũng như rủi ro ở trong và ngoài nước, như vấn đề đàm phán về mức giới hạn nợ tại Mỹ, sự phục hồi trì trệ ở châu Âu, đầu tư của doanh nghiệp trong nước còn khó khăn và khả năng tỷ giá giữa đồng USD và đồng won biến động.
Bộ Tài chính Hàn Quốc cho hay kinh tế nước này đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ cũng như rủi ro ở trong và ngoài nước, như vấn đề đàm phán về mức giới hạn nợ tại Mỹ, sự phục hồi trì trệ ở châu Âu, đầu tư của doanh nghiệp trong nước còn khó khăn và khả năng tỷ giá giữa đồng USD và đồng won biến động.

Trong báo cáo hàng tháng đánh giá điều kiện kinh tế của đất nước, Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc nói: “Bất chấp thoả thuận vách đá tài chính đã đạt được tại Mỹ, tình hình kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn, trong đó có vấn đề liên quan đến các cuộc đàm phán về nợ tại Mỹ và kinh tế phục hồi chậm chạp tại châu Âu”. Còn trong nước, đầu tư của doanh nghiệp yếu kém và tỷ giá giữa đồng USD và won biến động vẫn là những yếu tố gây bất ổn cho nền kinh tế “xứ kim chi”.

Đồng won Hàn Quốc trong năm 2012 đã tăng giá 7,58% so với đồng bạc xanh, làm tăng thêm lo ngại nền kinh tế hướng nhiều vào xuất khẩu này có thể phải đối mặt với khả năng tăng trưởng chậm trong năm 2013 do hoạt động xuất khẩu yếu kém.

Bộ Tài chính đã hạ dự báo về triển vọng tăng trưởng năm 2013 từ 4% xuống 3%. Con số trên thấp hơn so với mức tăng 3.2% mà Ngân hàng Hàn Quốc ước tính.

Bộ trên nói thêm rằng “kinh tế Hàn quốc gần đây chứng kiến giá tiêu dùng ổn định, chỉ số kinh tế liên quan đến sản xuất và tiêu thụ được cải thiện ít nhiều. Tuy nhiên, hoạt động tạo việc làm chậm và đầu tư doanh nghiệp vẫn còn yếu kém”.

Sản lượng ngành khai thác mỏ và ngành chế tạo trong tháng 11 tăng 2,3% so với tháng trước đó, và ngành dịch vụ tăng 0,8%. Doanh số bán lẻ tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2011.

Hàn Quốc đã bổ sung thêm 353.000 việc làm trong tháng 11. Tuy nhiên, tăng trưởng việc làm đã chậm lại trong hai tháng liên tiếp. Trong khi xuất khẩu, chiếm hơn 50% kinh tế đất nước, giảm 5,5% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm 2011.


Minh Hằng (Theo THX)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.