Hàn Quốc: Nợ chính phủ tương đương 68% GDP

Bộ Tài chính và Chiến lược Hàn Quốc vừa cho biết số nợ chính phủ nước này là 468,6 nghìn tỷ won (435,7 tỷ USD) trong năm tài chính 2011 theo các quy định mới về kế toán, bao gồm các khoản nợ phải trả và lượng tiền gửi hay đặt ở ngân hàng.

Bộ Tài chính và Chiến lược Hàn Quốc vừa cho biết số nợ chính phủ nước này là 468,6 nghìn tỷ won (435,7 tỷ USD) trong năm tài chính 2011 theo các quy định mới về kế toán, bao gồm các khoản nợ phải trả và lượng tiền gửi hay đặt ở ngân hàng.

Tỷ lệ nợ so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước này là 37,9%, thấp hơn so với các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản và Đức (có tỷ trọng lần lượt ở các mức 102,2%, 205,3% và 86,4%). Theo các quy định kế toán mới, số liệu trên bao gồm nợ từ chính phủ trung ương, chính quyền địa phương cũng như các tổ chức xã hội phi lợi nhuận.

Theo các tiêu chuẩn kế toán hiện hành tính trên cơ sở tiền mặt, nợ chính phủ trong năm tài chính 2011 ở mức 420,5 nghìn tỷ won, thấp hơn so với mức nợ theo quy định kế toán mới. Các luật lệ quy định mới được triển khai để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Trong khi đó, Viên nghiên cứu kinh tế LG (LGERI) dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á này đạt 3,4%, tăng so với mức dự kiến 2,2% năm 2012, nhờ đà hồi phục kinh tế toàn cầu. Tuy vậy, tăng trưởng GDP của nước này vẫn bị hạn chế bởi các vấn đề về cơ cấu như những khoản nợ hộ gia đình lớn và thị trường bất động sản ế ấm.

Các chuyên gia nói rằng GDP của Hàn Quốc trong năm nay tiếp tục tăng chậm lại do nhu cầu toàn cầu đối với các hàng hoá lâu bền yếu kém, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính kéo dài ở khu vực đồng euro (Eurozone) và kinh tế toàn cầu ảm đạm. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã hạ triển vọng tăng trưởng năm 2013 của Hàn Quốc xuống 3,1%, so với mức dự báo tăng 4% đưa ra trước đó.

 T. Linh (Theo THX)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.