Kinh tế EU vẫn có nguy cơ giảm phát

Báo cáo của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 25/2 tiếp tục ghi nhận sự khởi sắc kinh tế tại phần lớn các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

Báo cáo của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 25/2 tiếp tục ghi nhận sự khởi sắc kinh tế tại phần lớn các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

Kinh tế EU vẫn có nguy cơ giảm phát ảnh 1


Sau khi thoát khỏi khủng hoảng vào mùa xuân năm 2013 và tăng trưởng chậm trong ba quý liên tiếp, kinh tế EU và Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) được dự báo sẽ tiếp tục trên đà tăng trưởng với mức tăng lần lượt dự kiến là 1,5% và 1,2% trong năm nay, sau đó là 2% và 1,8% vào năm tới. Theo Phó Chủ tịch EC, ông Olli Rehn, EU đang lấy lại đà tăng trưởng kinh tế sau khi bắt đầu phục hồi trở lại từ giữa năm ngoái. Tuy vậy, ông Rehn nhấn mạnh ngay cả khi cuộc khủng khoảng tồi tệ nhất đã qua đi, cũng không nên nới lỏng các nỗ lực do kinh tế vẫn tăng trưởng chậm.


Lạm phát tại EU và Eurozone từ vài tháng nay đều đảm bảo mục tiêu duy trì lạm phát trung hạn dưới 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Tuy nhiên, EC cũng lo ngại tình trạng lạm phát thấp trong thời gian kéo dài tại Eurozone có thể cản trở các kế hoạch tái cân bằng kinh tế. Theo dự đoán, EU có thể sẽ rơi vào nguy cơ giảm phát với tỷ lệ lạm phát ở mức thấp 1% trong năm nay và 1,3% trong năm 2015.


Hương Giang (P/v TTXVN tại Bỉ)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.