Theo trang Slash Gear, HGU-55P ra mắt thập niên 1980 và tiếp theo là HGU-68P vào những năm 1990 đều do công ty Mỹ Gentex sản xuất. Và chính Gentex cũng là đơn vị sản xuất hệ thống mũ bảo hiểm PURSUIT - giữ vai trò hỗ trợ tất cả các máy bay cánh cố định của Hải quân Mỹ trong thời gian tới.
Mũ bảo hiểm NGFWH PURSUIT của Hải quân Mỹ đã được Văn phòng Chương trình Hệ thống Phi hành đoàn Hải quân (PMA-202) lựa chọn. Phối hợp cùng Gentex trong dự án này là một nhóm các đối tác, bao gồm Hải quân và Không quân Mỹ cùng nhiều đối tác nước ngoài khác. Chương trình NGFWH đã được triển khai trong vài năm nay, với dự kiến ban đầu đưa vào sử dụng từ năm 2025.
PURSUIT sẽ được triển khai trên tất cả các máy bay cánh cố định của Hải quân Mỹ, bao gồm F/A-18 Super Hornet, EA-18G Growler, E-2D Advanced Hawkeye, máy bay huấn luyện T-45 Goshawk hiện đang được sử dụng...
Tất nhiên, nhiệm vụ cơ bản của mọi chiếc mũ là bảo vệ phần đầu phi công, và NGFWH hoàn thành tốt yêu cầu này. Tuy nhiên, nó không chỉ là một phương tiện an toàn thụ động đóng vai trò che chắn; đây là nền tảng hiện đại, được phát triển nhằm tương thích và hỗ trợ thế hệ buồng lái số hóa tương lai.
Khác với các hệ thống trước đây vốn gần như không thay đổi trong nhiều thập niên, NGFWH được thiết kế theo cấu trúc mô-đun. Các quan chức Hải quân Mỹ cho biết thiết kế này tạo điều kiện tích hợp màn hình hiển thị trên kính chắn gió được hiện đại hóa, hệ thống nhìn đêm và hệ thống liên lạc nâng cấp mà không cần phải thiết kế mẫu mũ hoàn toàn mới sau mỗi vài năm. Đây là mẫu mũ được tạo để thích ứng liên tục với thay đổi của môi trường chiến đấu và các trang bị quân sự đi kèm.
Đáng chú ý, mũ bảo hiểm NGFWH được thiết kế với lớp vỏ sợi carbon nhẹ hơn và trọng tâm được tối ưu hóa. Điều này giúp giảm các vấn đề thường gặp về lưng ở phi công Hải quân. Nhiều năm đội mũ bảo hiểm nặng, kém cân bằng hơn đã góp phần gây ra chứng đau cổ và đau lưng mãn tính ở các phi công - một vấn đề mà Hải quân đã thừa nhận trong nhiều thập niên.
| Việc sử dụng công nghệ cao trong quân sự là nội dung được Việt Nam quan tâm. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia yêu cầu “Ban hành Chương trình phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược; Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp chiến lược (ưu tiên các lĩnh vực quốc phòng, không gian, năng lượng, môi trường, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo (AI), vật liệu tiên tiến, bán dẫn, công nghệ lượng tử, robot và tự động hoá…); có cơ chế thử nghiệm chính sách nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ chiến lược”. Từ chủ trương của Mỹ, Việt Nam có thể nghiên cứu để phát triển chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ caotrong quốc phòng – an ninh. |