Kim ngạch thương mại Nga - Việt có thể đạt 20 tỷ USD

Nga và Việt Nam đang có mọi cơ sở để đưa tổng kim ngạch thương mại song phương hàng năm lên mốc 20 tỷ USD vào năm 2020.
Nga và Việt Nam đang có mọi cơ sở để đưa tổng kim ngạch thương mại song phương hàng năm lên mốc 20 tỷ USD vào năm 2020. Quan điểm này được Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Aleksei Likhachev nêu lên trong cuộc phỏng vấn của hãng tin ITAR-TASS của Nga ngày 23/8 nhân dịp ông đang thực hiện chuyến công tác ở Việt Nam.
Kim ngạch thương mại Nga - Việt có thể đạt 20 tỷ USD ảnh 1

Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro giữa Việt Nam và Nga. Ảnh: Hà Thái – TTXVN

Thứ trưởng Likhachev cho biết Nga và Việt Nam đã đạt được kết quả rất tích cực trong hợp tác kinh tế - thương mại song phương những năm gần đây. Trao đổi thương mại giữa hai nước đạt mức tăng trưởng trung bình gần 30% mỗi năm. Riêng năm 2012, kim ngạch thương mại giữa Nga và Việt Nam đã vượt quá mốc 3,6 tỷ USD và theo dự báo, năm nay có thể đạt mức 4 tỷ USD. Thứ trưởng Likhachev cho rằng mối quan hệ Nga - Việt còn rất nhiều tiềm năng và lãnh đạo hai nước đề ra mục tiêu tăng tổng trao đổi thương mại song phương lên 7 tỷ USD vào năm 2015. Ông nhấn mạnh “nếu xu thế năng động hiện tại vẫn được duy trì thì đến năm 2020, kim ngạch thương mại giữa hai nước có thể đạt con số 20 tỷ USD”.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.