Kiều bào về nước đầu tư kinh doanh ngày càng nhiều

Chiều 24/1, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức “Họp mặt kiều bào mừng Xuân Kỷ Hợi 2019” với sự tham dự của hơn 800 kiều bào từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới về đón Tết tại quê nhà.

Trong những năm qua, cộng đồng kiều bào đã và đang là nguồn lực đáng kể, góp phần vào sự phát triển chung của TP Hồ Chí Minh; không chỉ bằng nguồn kiều hối gửi về hàng năm, mà bà con kiều bào đã trực tiếp tham gia đầu tư kinh doanh, sản xuất trong nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, nông nghiệp, môi trường, tài chính…

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, gửi lời chúc mừng năm mới tới kiều bào.  

Theo Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, hiện cả nước có gần 3.000 doanh nghiệp của kiều bào, với số vốn đóng góp 4 tỷ USD. Hàng năm, có khoảng 300 đến 500 lượt trí thức kiều bào về nước đóng góp chuyên môn, tham gia các chương trình hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo…

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đánh giá cao những đóng góp của kiều bào cho sự phát triển của thành phố. 

Ông Peter Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cho biết, hiện nay cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 4,5 triệu người sinh sống, làm ăn và học tập tại 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh sự nỗ lực hòa nhập và phát triển ở nước sở tại, nhiều kiều bào đang có xu hướng muốn trở về. Đặc biệt là những kiều bào trẻ cũng đang trở về với cội nguồn, gia đình quê hương và tham gia mạnh mẽ vào đầu tư, kinh doanh, chuyển giao phát triển.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh cũng đã trao tặng bằng khen cho 19 kiều bào có thành tích xuất sắc trong năm 2018. 

“Chính trị, xã hội ổn định, tăng trưởng kinh tế được duy trì, nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi đầu tư được Đảng, Nhà nước và Chính phủ quan tâm thực hiện... là điều kiện, lợi thế rất lớn hiện nay. Cơ hội đầu tư vào Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng, chưa lúc nào lại rộng mở và thuận lợi như lúc này”, ông Hồng cho hay.

Chúc Tết bà con kiều bào, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, buổi Họp mặt là món quà thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền TP Hồ Chí Minh dành cho bà con kiều bào trở về quê hương vui Xuân, đón Tết và cảm nhận thêm về sức sống mới, sự phát triển của đất nước, của Thành phố năng động và hội nhập quốc tế.

Chia sẻ thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định, những thành tựu Thành phố đạt được trong những năm qua có sự chung tay, góp sức quan trọng từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và kiều bào trên địa bàn Thành phố nói riêng. Thành phố trân trọng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp quý báu của kiều bào đã góp phần vào việc những thành tựu kinh tế-xã hội mà Thành phố đã đạt được trong năm qua, xứng đáng là “bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam”.

Nhằm kịp thời động viên, phát huy ngày càng nhiều hơn nữa sự đóng góp tự nguyện, tích cực của kiều bào, tại buổi họp mặt, UBND Thành phố tổ chức biểu dương, khen thưởng cho 19 kiều bào đã có thành tích xuất sắc trong 3 năm (2016 – 2018). Bên cạnh đó, Thành phố cũng tổ chức triển lãm với chủ đề “TP Hồ Chí Minh chào đón kiều bào Xuân Kỷ Hợi 2019”.

Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.