Kiều bào TP Hồ Chí Minh ôn lại lịch sử cách mạng với ‘Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối’

Sáng 22/5, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi chiếu phim đặc biệt “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).

Sự kiện có sự tham dự của khoảng 50 đại biểu là cán bộ, công chức, người lao động của Ủy ban và các kiều bào tiêu biểu đến từ nhiều quốc gia như Úc, New Zealand, Nhật Bản, Pháp… Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để cộng đồng người Việt ở nước ngoài hiểu sâu sắc hơn về lịch sử cách mạng và truyền thống yêu nước.

Chú thích ảnh
Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh tổ chức cho kiều bào xem phim để ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng.

Bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” do Công ty Cổ phần phim Thiên Ngân sản xuất, tái hiện chân thực cuộc sống và tinh thần chiến đấu của quân dân ta trong hệ thống địa đạo, nơi bóng tối bao phủ nhưng vẫn sáng rực tinh thần bất khuất. Những hình ảnh xúc động về lòng quả cảm, tình đồng chí và sự hy sinh thầm lặng của những người lính đã để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả.

Phát biểu tại chương trình, bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng thông qua bộ phim, kiều bào sẽ cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do - điều mà thế hệ cha ông đã đánh đổi bằng máu và nước mắt. Từ đó thêm yêu, thêm tự hào và thêm gắn bó với Tổ quốc".

Sau buổi chiếu, nhiều đại biểu kiều bào đã bày tỏ sự xúc động. Các cô chú đều thuộc thế hệ đi trước, hầu hết biết về giai đoạn lịch sử chiến đấu của dân tộc, nay lần đầu tiên thực sự cảm nhận được chiều sâu của sự hy sinh và tinh thần chiến đấu quả cảm của thế hệ cha anh đi trước qua những thước phim vô cùng chân thực và lay động. Đối với những kiều bào đang sống xa quê hương, những thước phim như thế này khiến các cô chú  cảm thấy mình gần gũi với lịch sử và dân tộc hơn bao giờ hết.

Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình hướng về cội nguồn, góp phần thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó, phát huy vai trò cầu nối của kiều bào trong gìn giữ bản sắc, quảng bá văn hóa lịch sử Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.