Kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 2170/QĐ-TTg ngày 2/10/2025 về việc kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.
Chú thích ảnh
  Phiên họp Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Ảnh tư liệu: Duy Trinh/PV TTXVN tại Liên Bang Nga 

Theo Quyết định, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Chủ tịch Phân ban.

Các Phó Chủ tịch Phân ban gồm: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng.

Các ủy viên của Phân ban gồm: Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ; Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt, Bộ Tài chính; Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế; Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phó Vụ trưởng Vụ châu Âu, Bộ Ngoại giao; Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Bộ Quốc phòng; Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng; Giám đốc Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng Văn phòng Bộ Quốc phòng.

Thường trực Phân ban gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và Thư ký Phân ban. Thư ký Phân ban là Chánh Văn phòng Phân ban Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (2/10/2025).

Chủ tịch, các thành viên Phân ban và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này; tổ chức hoạt động của Phân ban phù hợp với Quyết định số 30/2016/QĐ-TTg ngày 28/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.