Kiện toàn Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương

Sáng 20/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định kiện toàn Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Sáng 20/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định kiện toàn Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2011 - 2016 gồm 21 đồng chí, do đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích đạt được của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong những năm qua. Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, để hoạt động của Hội đồng đi vào thực chất, đóng góp nhiều hơn nữa và nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các Ban Đảng Trung ương, Hội đồng cần nhận thức sâu sắc hơn nữa và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu, nhất là tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương góp phần trực tiếp vào việc hoạch định và chỉ đạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Hội đồng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả nghiên cứu khoa học, phục vụ thiết thực công tác tham mưu của các ban, cơ quan Đảng Trung ương. Cùng với việc chỉ đạo, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, Hội đồng phải tích cực tham gia đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ của các cơ quan Đảng Trung ương.

Hương Thủy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.