Kiện toàn các chức danh HĐND và UBND thành phố Hải Phòng

Chiều 9/12, tại Kỳ họp thứ 32, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI đã thực hiện nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại kỳ họp. 

Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã nhất trí miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với: Nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phạm Văn Thép, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Hoàng Mai và nguyên Chánh Thanh tra thành phố Bùi Thị Hồng Vân; bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI đối với ông Nguyễn Cao Lân, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố Hải Phòng khóa XVI đối với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở Nội vụ Sái Thị Yến, Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Thị Quỳnh Trang và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Cao Thắng.

Theo ông Lê Văn Hiệu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, tại kỳ họp sẽ xem xét 27 báo cáo và thông qua 47 nghị quyết, gồm 4 nhóm vấn đề trọng tâm: Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, các nhiệm vụ chính trị năm 2025 và giai đoạn 2021-2025; đề xuất giải pháp thiết thực, kịp thời, khả thi để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tiến tới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2026 - 2030; xem xét các nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo cơ chế phát huy tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chú thích ảnh
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung của kỳ họp. 

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng cũng sẽ xem xét báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND; các báo cáo chuyên đề của UBND thành phố; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri và Báo cáo kết quả giám sát của HĐND thành phố trong năm 2025; Báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của một số cơ quan theo Luật định. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tổ chức chất vấn trực tiếp tại hội trường với nội dung tập trung vào những lĩnh vực như: vi phạm trật tự xây dựng; tình trạng tắc nghẽn giao thông; việc tiếp cận nhà ở xã hội; vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải rắn; thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình trạng thiếu trường học, lớp học khu vực công lập; vấn đề chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính…

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu, năm 2025, GRDP của Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng 2 con số, ước đạt 11,81%. Hiện quy mô nền kinh tế của thành phố Hải Phòng đứng thứ 3 toàn quốc sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 187 nghìn tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2025, Hải Phòng cũng đón trên 14,4 triệu lượt du khách, tăng 23,4%. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 7.200 doanh nghiệp, tăng trên 33%. Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đi vào hoạt động hiệu quả, vận hành thuận lợi, đáp ứng yêu cầu…

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.