Kiện toàn Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia

Ngày 29/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký ban hành Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2807/QĐ-TTg ngày 26/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia.
Chú thích ảnh
Không gian chương trình “Tinh hoa Văn hoá Việt Nam” tại Hội chợ Mùa Xuân 2026. Ảnh minh họa: Lê Đông/TTXVN

Cụ thể, Quyết định số 1419/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2807/QĐ-TTg như sau:

"Kiện toàn Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến hoạt động tổ chức các Hội chợ Quốc gia. Ban Chỉ đạo gồm các thành viên sau đây:

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Ban.

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Ban.

Các Ủy viên bao gồm: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng Bộ Y tế; Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đồng thời, Quyết định số 1419/QĐ-TTg cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 2807/QĐ-TTg như sau: "2. Trưởng ban Chỉ đạo, Phó trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Công Thương; Ủy viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của các cơ quan chủ quản".

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (29/7/2026).

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.