Kiên quyết xử lý đối tượng lợi dụng dịp tổ chức đại hội để tố cáo sai sự thật

Sáng 6/1, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Dự và chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kịp thời tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát với nhiều nội dung được cập nhật, bổ sung, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn. Thực hiện tốt công tác tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024 đối với 10 tổ chức đảng. Tham mưu tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với “một khối lượng công việc rất lớn, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quả kiểm tra, giám sát được nâng lên”.

Trong đó, đã tiến hành 19 cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 18 tổ chức đảng và 2 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận rõ các vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên; đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 172 tổ chức đảng và 235 đảng viên; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng và 23 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương hoàn thành toàn bộ 8 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 8 tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các doanh nghiệp có liên quan thực hiện. Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 76 tổ chức đảng và 130 đảng viên; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng và 11 đảng viên. Ủy ban đã chỉ đạo 13 Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy cơ bản hoàn thành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các Ban cán sự đảng UBND tỉnh, thành phố có liên quan…

Hoàn thành toàn bộ 8 cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các doanh nghiệp có liên quan thực hiện. Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 74 tổ chức đảng và 92 đảng viên, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 15 tổ chức đảng và 34 đảng viên.

Nêu rõ kết quả đạt được, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lưu ý còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Trong đó, kết quả hoạt động của các vụ, đơn vị chưa thật sự đồng đều; sự phối hợp công tác có lúc, có việc chưa chặt chẽ. Một số đoàn kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng tiến độ còn chậm; có trường hợp thẩm tra, xác minh chưa kỹ, chưa chặt chẽ, chất lượng báo cáo chưa cao.

Việc nắm tình hình địa bàn, giám sát thường xuyên còn hạn chế, chất lượng chưa sâu, chưa kịp thời, nhiều vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên chậm được phát hiện, không đề xuất kiểm tra, giám sát kịp thời nên khi kiểm tra, xử lý đã để lại hậu quả rất nặng nề... các vụ việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm vẫn chủ yếu là chỉ đạo của Thường trực Ủy ban, của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chú thích ảnh
Các đồng chí điều hành hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, Thường trực Ban Bí thư đề nghị khẩn trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy Cơ quan theo đúng kế hoạch của Trung ương, Quyết định của Bộ Chính trị, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thật sự tinh - gọn - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả gắn với cơ cấu lại, xây dựng đội ngũ cán bộ Cơ quan đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Sớm ổn định tổ chức để bắt tay ngay vào công việc ngay từ những ngày, tháng đầu năm.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị tập trung thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uy giao, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, cảnh báo các vi phạm, khuyết điểm, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc tổng kết Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thông tin tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón cho biết, năm 2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ kịp thời tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đối, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác kiếm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bảo đảm chặt chẽ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn và mô hình các tổ chức đảng mới sau khi sắp xếp, tinh gọn.

Đồng thời, tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo Chương trình kiểm tra năm 2024. Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và Báo cáo thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trung ương khóa XIII; Chương trình công tác toàn khóa của Ủy ban nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2025, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gắn với kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tham mưu thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, việc kiểm tra, kiểm soát tài sản, thu nhập; tập trung thẩm định nhân sự đại hội. Giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn, thư tố cáo, khiếu nại, trước hết là đối với những tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trực tiếp đến nhân sự đại hội; kiên quyết xử lý đối tượng lợi dụng dịp tổ chức đại hội để tố cáo sai sự thật, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến nhân sự đại hội. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tư cách đại biểu, vi phạm quy chế bầu cử để thẩm tra, xác minh, xem xét, kết luận…

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.