Kiên quyết rút phép cây xăng không đủ điều kiện

Bộ Công Thương yêu cầu các Sở Công Thương khẩn trương, nghiêm túc rà soát quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn, qua đó phát hiện, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đầu mối đối với các cửa hàng vi phạm, kiên quyết loại bỏ những cửa hàng không nằm trong quy hoạch.
Trước thông tin về những "cây xăng quyền lực" trên quốc lộ 20 nhận môi giới hối lộ cho cảnh sát giao thông Đồng Nai và Lâm Đồng; tình trạng pha chế, mua bán trái phép xăng dầu trái phép tại Quảng Ninh; xảy ra hỏa hoạn tại cây xăng quân đội tại phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội, sáng 5/6, Bộ Công Thương đã có cuộc họp khẩn với các cơ quan truyền thông về những vấn đề liên quan đến tình hình quản lý và kinh doanh xăng dầu.
Kiên quyết rút phép cây xăng không đủ điều kiện ảnh 1

Hiện trường vụ cháy cây xăng số 2B Trần Hưng Đạo. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, sau khi xảy ra những hiện tượng trên, Bộ Công Thương đã chỉ đạo bằng điện thoại, văn bản, phối hợp với Quản lý thị trường tìm hiểu nguyên nhân, xác định vi phạm để phối hợp xử lý và cử đoàn công tác xuống địa bàn tìm hiểu, xử lý vụ việc. Riêng vụ cháy trạm cấp phát xăng của Quân đội ở 2B Trần Hưng Đạo, theo ông Quyền, trạm này đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Từ năm 2011, xăng dầu Quân đội đã xin trả lại địa điểm và không kinh doanh xăng dầu nữa. Vì vậy, xét quy hoạch xây dựng 2012, Hà Nội đã đưa địa điểm này ra khỏi quy hoạch. Tại đây chỉ còn là địa điểm trạm cấp phát xăng dầu của Quân đội – không còn là cửa hàng kinh doanh xăng dầu, nên không điều chỉnh theo quy định của Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, mà chỉ là điểm cấp phát xăng dầu nội bộ. Để tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương yêu cầu các Sở Công Thương khẩn trương, nghiêm túc rà soát quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn, qua đó phát hiện, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đầu mối đối với các cửa hàng vi phạm, kiên quyết loại bỏ những cửa hàng không nằm trong quy hoạch. Bên cạnh đó, Bộ cũng đề nghị rà soát toàn bộ cơ sở kinh doanh xăng dầu, nhất là khu vực gần kho, cảng, tuyến đường vận chuyển chính..., quản lý chặt các cơ sở dễ xảy ra tình trạng rút ruột; pha chế, mua bán xăng dầu trái phép. Mặt khác, có phương án kiểm tra, kiểm soát và phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương kịp thời xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Bộ đề nghị các lực lượng chức năng chủ động phối hợp với các cơ quan phòng cháy chữa cháy thường xuyên tổ chức kiểm tra phòng chống cháy, nổ tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về kinh doanh, kể cả rút Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, Bộ Công Thương chỉ đạo các lực lượng quản lý thị trường phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những cửa hàng xăng dầu có hành vi bảo kê, thu tiền "mãi lộ" đối với chủ các phương tiện, lái xe có hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.Uyên Hương

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.