Kiên quyết không để án oan sai cho người dân

Vụ việc kỳ án oan ở Bắc Giang, trở về sau 10 năm bị án chung thân khiến dư luận hết sức quan tâm. Bên lề Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi với báo chí về vấn đề này.

Vụ việc kỳ án oan ở Bắc Giang, trở về sau 10 năm bị án chung thân khiến dư luận hết sức quan tâm. Bên lề Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi với báo chí về vấn đề này.


Kiên quyết không để án oan sai cho người dân ảnh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời báo chí bên lề kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


* Xin Phó Thủ tướng cho biết việc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa có Quyết định tạm đình chỉ thi hành án với phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn. Đây có phải là vụ án oan sai?
Trong việc xử lý hình sự của chúng ta, điều rất quan trọng là không được để lọt tội phạm, nhưng kiên quyết không để oan sai cho người dân. Đảm bảo chế độ pháp lý, đặc biệt là hình sự văn minh, công bằng, khách quan, đảm bảo quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo luật pháp đã quy định. * Thưa Phó Thủ tướng trong thời gian vừa qua có nhiều vụ việc cho thấy những bị can trong thời gian bị tam giam có trường hợp bị ép cung. Vậy vấn đề này nên nhìn nhận như thế nào?Theo quy định của pháp luật, nếu có trường hợp bị ép cung là trái pháp luật. Cần có biện pháp ngăn chặn có hiệu quả vấn đề này để pháp luật được thực thi ở mọi lúc, mọi nơi kể cả ở trong nơi nhà tạm giam.* Xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng.

Phát biểu về vụ án oan sai của ông Nguyễn Thanh Chấn

Kiên quyết không để án oan sai cho người dân ảnh 2

ở Bắc Giang, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam) nhận xét:

"Bao giờ cũng có tỷ lệ sai sót về nghiệp vụ trong tố tụng, trong điều tra, khởi tố ở mọi quốc gia. Chính vì vậy mà chúng ta có sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm. Quan trọng nhất là sự sai sót, oan sai này phải ở tỷ lệ thấp, chấp nhận được và vì nguyên nhân nghiệp vụ chứ không phải là vì nguyên nhân tiêu cực, tham nhũng hay nguyên nhân coi thường quyền công dân, quyền con người. Luật pháp đã có quy định đầy đủ, chỉ cần thực hiện tốt là hạn chế được oan sai. Chừng nào mà quyền có luật sư, quyền có người bào chữa, quyền bào chữa của bị can, bị cáo, người bị tạm giữ không được đảm bảo đúng như luật định thì còn xảy ra oan sai như trường hợp ông Nguyễn Thanh Chấn”.

Ngọc Tú (ghi)



Viết Tôn
(ghi)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.