Kiến nghị xử lý tài chính hơn 14.700 tỷ đồng

KTNN đã phát hiện và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước xử lý tài chính hơn 14.700 tỉ đồng.

Kết quả kiểm toán năm 2012 (niên độ 2011) được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) công bố sáng 25/7 cho biết, qua kiểm toán 15 bộ, cơ quan Trung ương, 28 tỉnh, thành, 37 dự án đầu tư xây dựng, 4 dự án chương trình mục tiêu quốc gia, 4 đầu mối cơ quan Đảng... KTNN đã phát hiện và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước xử lý tài chính hơn 14.700 tỉ đồng. Trong đó khoản tăng thu là 2.184 tỉ đồng, giảm chi 2.458 tỉ đồng, nợ đọng phát hiện tăng thêm là 957,8 tỉ đồng và khoản các đơn vị được kiểm toán phải nộp, hoàn trả và quản lý qua ngân sách nhà nước (NSNN) là 8.858 tỉ đồng...


Theo ông Lê Minh Khái, Phó Tổng KTNN, với số tài chính kiến nghị xử lý năm 2011 là hơn 14.700 tỉ đồng (niên độ năm 2010 là hơn 17.000 tỉ đồng), các vi phạm trong việc quản lý, sử dụng tiền, tài sản nhà nước tuy có giảm, nhưng mức độ giảm chưa nhiều và sai phạm vẫn diễn ra ở hầu hết các đơn vị được kiểm toán.


Kết quả kiểm toán 27 tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT), công ty nhà nước cho biết, 23/27 TĐ, TCT làm ăn có lãi. Nhưng nhiều đơn vị có lãi thấp hoặc giảm mạnh so với năm 2010. Chỉ có 4/27 TĐ, TCT thua lỗ. Nhưng đáng quan ngại là tổng nợ của các TĐ, TCT tính đến 31/12/2011 là 54.133 tỉ đồng. Nợ phải trả của các TĐ, TCT chiếm 69,94% tổng nguồn vốn cho thấy, các đơn vị hoạt động chủ yếu bằng vốn vay và vốn chiếm dụng. Trong khi đó, hiệu quả đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết hiệu quả thấp, các khoản đầu tư vào chứng khoán đều thua lỗ và công tác quản lý nợ tại các TĐ, TCT chưa được tuân thủ nghiêm túc.

Xuân Hương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.