Kiến nghị xây cao tốc nối Chơn Thành, Bình Phước với TP Hồ Chí Minh 

Ngày 20/12, Đoàn công tác Bộ Giao thông - Vận tải do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước về tháo gỡ vướng mắc trong quy hoạch giao thông, kết nối liên kết vùng.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi cho biết tỉnh muốn có con đường cao tốc nối từ Thành phố Hồ Chí Minh đến huyện Chơn Thành, đồng thời đề xuất làm đường sắt chuyên ngành vận chuyển hàng hóa từ trung tâm huyện Chơn Thành đến cảng nước sâu Thị Vải.

Ông Nguyễn Văn Lợi cho biết, tỉnh đang rất cần kết nối hệ thống giao thông liên vùng với các tỉnh Đông Nam bộ và vùng kinh tế động lực phía Nam để Bình Phước chuyển mình phát triển theo kịp các tỉnh bạn. 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước còn đề xuất Bộ Giao thông - Vận tải sớm tháo gỡ con đường từ Bình Phước nối với Đồng Nai. Theo đó, tỉnh kiến nghị khôi phục xây dựng cầu Mã Đà nối mạng lưới giao thông vùng giữa Bình Phước - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu nhằm rút ngắn khoảng cách giao thương từ Bình Phước đi sân bay quốc tế Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải … 

Bộ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết đầu tư kết nối giao thông cho Bình Phước không chỉ tạo động lực phát triển cho tỉnh mà còn cho cả vùng kinh tế động lực phía Nam và khu vực Tây Nguyên. Bởi tất cả các tuyến đường đã quy hoạch đi qua địa bàn Bình Phước đều rất quan trọng như Quốc lộ 13, Quốc lộ 14 và Quốc lội 14C mới bổ sung vào quy hoạch. 

Đặc biệt, tuyến đường Hồ Chí Minh còn đường cuối cùng nối Chơn Thành đến tỉnh Long An đang còn dang dở do vướng chưa bố trí vốn để đầu tư. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đồng ý với đề xuất của tỉnh và sẽ ưu tiên tháo gỡ các dự án vướng mắc như xây cầu Mã Đà kết nối với Đồng Nai; tháo gỡ quy định về quy hoạch cho cảng cạn tại cửa khẩu Quốc tế Hoa Lưu. 

Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cam kết sẽ sớm trình dự án đường cao tốc kết nối Thành phố Hồ Chí Minh về huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã quy hoạch từ nhiều năm nay, sớm đề xuất trình Quốc hội để cho ý kiến thông qua và bố trí vốn thực hiện. 

Đồng thời, Bộ trưởng giao các ngành nghiên cứu về tuyến đường sắt chuyên dụng vận tải hàng hóa kết nối đến cảng biển nước sâu. Đây là đường sắt trọng điểm cho vùng kinh tế động lực phía Nam và Đông Nam bộ nhằm giảm áp lực vận tải hàng hóa đang ách tắt trên nhiều tuyến đường về cảng biển.

Tin, ảnh: Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.