Kiến nghị thu hồi đất doanh nghiệp bỏ hoang, giao cho người dân thiếu đất sản xuất

Mới đây, cử tri xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đã kiến nghị UBND tỉnh thu hồi hơn 93 ha đất do Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thuê nhưng bỏ hoang để cấp cho 214 hộ nghèo đang thiếu đất canh tác.
Chú thích ảnh
Những diện tích cao su kém hiệu quả của Công ty Cổ phần HAGL thuê đất trồng tại xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

UBND huyện Ia Pa cho biết, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai được tỉnh Gia Lai cho thuê gần 1.200 ha đất để trồng cao su từ năm 2008. Trong số này, có hơn 93 ha đất nằm ngoài diện tích được cấp phép. Hiện, toàn bộ 1.200 ha đất trên đã được chuyển nhượng cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Trung Nguyên.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Pờ Tó cho biết, khu vực đất nói trên đã bị bỏ hoang nhiều năm nay sau khi Công ty Cao su Trung Nguyên chuyển đổi từ trồng cao su sang trồng cỏ, mía và cây ăn quả nhưng không đạt hiệu quả. Trong khi đó, xã Pờ Tó hiện có 214 hộ dân thiếu đất sản xuất, riêng tại 2 thôn Bi Giông và Bi Gia đã có gần 100 hộ nghèo rơi vào cảnh khó khăn do không có đất canh tác.

Chị Liêu, một trong những hộ được cho là nghèo nhất thôn Bi Giông chia sẻ, gia đình chị không có đất sản xuất. Thương hoàn cảnh nghèo khó, túng quẫn của đôi vợ chồng, người trong làng cho gia đình chị mượn một phần đất nhỏ để dựng căn chòi tạm bợ sinh sống. Không có đất ở và đất sản xuất nên vợ chồng chị đi làm thuê nhưng thường không đủ ăn.

Anh Đinh U Chuyên, Trưởng thôn Bi Giông cho biết, toàn thôn có khoảng 60 hộ thiếu đất sản xuất, đa phần nằm trong nhóm hộ nghèo.

“Người dân đang thiếu đất sản xuất trong khi doanh nghiệp lại bỏ hoang là hết sức lãng phí. Người dân rất mong muốn các cấp, ngành quan tâm, nghiên cứu phương án thu hồi đất mà doanh nghiệp bỏ hoang để cấp cho người dân sản xuất”, anh Chuyên đề nghị.

Chú thích ảnh
Gia đình chị Liêu ở thôn Bi Giông, xã Pờ Tó (Ia Pa, Gia Lai) không có đất sản xuất. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa cho biết, trên cơ sở ý kiến của người dân, huyện đã nhiều lần làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Trung Nguyên xác định rõ phần diện tích hơn 93 ha đất dôi dư nằm trong diện tích đất doanh nghiệp thuê để giao về cho địa phương quản lý. UBND huyện sẽ thực hiện các quy trình tham mưu cho Hội đồng nhân dân huyện ban hành kế hoạch, triển khai giao đất cho người dân. Huyện Ia Pa rất mong UBND tỉnh sớm chỉ đạo đối với Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với địa phương, doanh nghiệp làm rõ phần diện tích cần thu hồi để tránh lãng phí, hỗ trợ người dân có đất sản xuất.

Liên quan đến vấn đề này, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bên liên quan rà soát, đề xuất cụ thể vị trí, diện tích đất đề nghị thu hồi. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được kết quả rà soát của UBND huyện Ia Pa và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Trung Nguyên.

Riêng đối với UBND huyện Ia Pa, UBND tỉnh đã giao địa phương sớm tổ chức rà soát nhu cầu sử dụng đất của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất trên địa bàn, rà soát vị trí đề nghị thu hồi đất tại khu vực sử dụng đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Trung Nguyên, báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để giải quyết theo quy định.

Hoài Nam - Xuân Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.