Kiến nghị kiểm soát mặt hàng đường tạm nhập- tái xuất

Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam vừa có công văn đề nghị Hiệp hội mía đường Việt Nam và Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc nhập và xuất đường của tất cả các doanh nghiệp tạm nhập- tái xuất trong ngành đường...

Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam vừa có công văn đề nghị Hiệp hội mía đường Việt Nam và Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc nhập và xuất đường của tất cả các doanh nghiệp tạm nhập- tái xuất trong ngành đường (kể cả đường thô và đường trắng).


Công ty KCP cũng đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý đối với những đơn vị vi phạm để kịp thời ngặn chặn tình trạng gian lận thương mại và tạo sự cạnh tranh công bằng giữa các nhà máy đường.


Theo Hiệp hội mía đường Việt Nam, lượng đường dư thừa của vụ ép 2012- 2013 là trên 400.000 tấn, trong khi vụ ép mới 2013- 2014 đã bắt đầu. Điều này tạo áp lực rất lớn cho ngành mía đường khi lượng đường dư thừa ngày càng tăng và việc cạnh tranh không lành mạnh của một số nhà máy đường do chính sách điều hành chưa phù hợp. Lượng tồn kho đường cao, cung vượt cầu có một phần nguyên nhân của tình trạng gian lận thương mại qua tạm nhập- tái xuất. Theo đó, nhiều DN không xuất đường theo quy định tạm nhập- tái xuất mà đưa ra tiêu thụ nội địa.


Minh Phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.