Kiến nghị hỗ trợ tỉnh Trà Vinh đầu tư xây dựng 4 công trình phòng, chống thiên tai

Ngày 19/8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu làm Trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Trưởng đoàn phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi kiểm tra, Trưởng đoàn công tác Phạm Quang Hiệu đề nghị tỉnh Trà Vinh tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn. Hằng năm, địa phương cần xây dựng, cập nhật kế hoạch phòng, chống thiên tai phù hợp với tình hình thực tế; trong đó, phải lồng ghép với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, để tập trung nguồn lực và mang tính bền vững. Tỉnh cần rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; đồng thời xây dựng phương án ứng phó với cấp độ rủi ro cấp huyện, cấp xã phù hợp; đảm bảo phương châm “4 tại chỗ”, với sự tham gia của người dân, chính quyền, các đơn vị, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang.
 
Trưởng đoàn công tác Phạm Quang Hiệu lưu ý tỉnh Trà Vinh đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai đang thi công trên địa bàn; nhất là các công trình ngăn triều, ngăn mặn, trữ ngọt, chống sạt lở bờ sông, bờ biển. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cần chú trọng nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong phòng, chống thiên tai, thông qua các phương tiện thông tin, kể cả mạng xã hội; thường xuyên tổ chức diễn tập các tình huống thiên tai cho lực lượng phòng, chống thiên tai, đặc biệt là lực lượng xung kích cấp xã.
 
Đối với các kiến nghị của tỉnh, Đoàn công tác ghi nhận và cho biết sẽ chuyển cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.
 
Tại buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh Trần Trường Giang, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, thực hiện Chỉ thị số 42-CT-TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, Tỉnh ủy Trà Vinh đã ban hành Kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. UBND tỉnh cũng cụ thể hóa công tác này bằng nhiều kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Hiện, tỉnh Trà Vinh có 34 trạm, điểm đo quan trắc khí tượng, thủy văn phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và các các điểm đo môi trường nước phục vụ sản xuất và nuôi trồng thủy sản. Tỉnh cũng triển khai một số đề tài nghiên cứu, ứng dựng khoa học - công nghệ trong phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu như: giám sát tàu cá, ứng dụng vật liệu mới, công nghệ tiên tiến trong xây dựng công trình phòng, chống thiên tai đảm bảo bền vững, thân thiện môi trường; nghiên cứu chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp đặc điểm thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu…
 
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh kiến nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai hỗ trợ trang thiết bị cho các đội xung kích phòng, chống thiên tai do ngân sách tỉnh hạn hẹp; hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai; kiến nghị các bộ, ngành Trung ương sớm triển khai Dự án hoàn thiện hệ thống thủy lợi Nam Mang Thít tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh để địa phương chủ động việc phòng hạn hán, xâm nhập mặn; lắp đặt hệ thống camera quan sát, theo dõi, dự báo sớm tình hình sạt lở; hỗ trợ tỉnh mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn; đầu tư xây dựng 4 công trình phòng, chống thiên tai, gồm: kè bảo vệ bờ biển, đê bao ngăn triều cường, kè chống sạt lở bờ bao và bờ biển, với tổng kinh phí 1.260 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.