Kiên Giang xử lý triệt để vi phạm trên đất nông, lâm nghiệp

Tỉnh Kiên Giang triển khai các giải pháp ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi vi phạm trên đất nông nghiệp, đất rừng trên địa bàn, nhất là ở huyện Phú Quốc và các xã đảo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn cho biết, tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng hữu quan và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp; trong đó, tập trung là huyện Phú Quốc và các xã đảo trên địa bàn tỉnh, kiên quyết thu hồi diện tích đất nông nghiệp, đất rừng bị lấn chiếm, xây dựng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Tỉnh thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ sử dụng đất đúng quy định, không để bị lấn chiếm, tái lấn chiếm làm mất an ninh trật tự tại địa phương; tổ chức truy quét, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là trách nhiệm của chủ rừng, các đơn vị có liên quan thiếu trách nhiệm để xảy ra xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp phát sinh hệ lụy xấu.

Chú thích ảnh
Lấn chiếm hành lang giao thông xây dựng nhà ở trái phép tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc (Kiên Giang).

Cùng với đó, các ngành chức năng tỉnh kiểm soát chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng; đo đạc thống kê hiện trạng, vị trí đất rừng không quy hoạch lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý; kiên quyết xóa bỏ những điểm nóng về xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, phá trừng trái pháp luật… khôi phục theo hiện trạng ban đầu.

Tỉnh yêu cầu UBND huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng, các xã tăng cường quản lý Nhà nước về lâm nghiệp, đất đai; thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn ngay từ đầu các hành vi vi phạm trên đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, kiên quyết xử lý vi phạm đúng pháp luật.

Tỉnh xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị, chủ rừng để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong sử dụng đất nông nghiệp, đất rừng không đúng quy định, để xảy ra điểm nóng.

Đối với đảo Phú Quốc, xã đảo thuộc các huyện Kiên Hải, Kiên Lương và thành phố Hà Tiên, tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các công trình xây dựng trái pháp luật trên đất nông nghiệp, đất rừng, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan đã buông lỏng quản lý, cấu kết, bao che, tiếp tay để xảy ra vi phạm, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tỉnh chỉ đạo xử lý hình sự đối với các đối tượng phá rừng phòng hộ, rừng quốc gia, lấn chiếm đất công chuyển nhượng trái phép.

Thời gian gần đây, vi phạm pháp luật về đất đai ở huyện Phú Quốc và một số xã đảo trên địa bàn tỉnh gia tăng, ảnh hưởng an ninh trật tự xã hội cũng như gây bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tình hình mua bán, chuyển nhượng, vi phạm pháp luật về đất đai diễn biến phức tạp.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho hay, tình hình vi phạm pháp luật về đất đai trên đảo Phú Quốc diễn biến khá phức tạp. Các đối tượng bao chiếm đất Nhà nước quản lý, đất rừng, lấn chiếm hành lang ven biển, hành lang giao thông…; xây dựng không phép, trái phép, sai phép trên đất nông nghiệp, đất rừng, phân lô, bán nền… gây nhiều khó khăn trong quản lý đất đai, xây dựng. Đã qua, huyện kiểm tra phát hiện vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai hàng trăm vụ, xử lý thu hồi gần 230.000 m² đất Nhà nước quản lý.

Đối với huyện đảo Kiên Hải, Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Hoàng Sơn cho biết, trước sự phát triển mạnh về du lịch của Kiên Hải, nhu cầu sử dụng đất lớn, lợi nhuận đem lại cao từ đất đã khiến một số hộ dân bao chiếm, lấn chiếm đất rừng phòng hộ và mua bán, chuyển nhượng đất trái phép làm cho tình hình đất đai ở Kiên Hải diễn biến khá phức tạp.

Ngoài ra, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đến xin dự án đầu tư, mua đất, thuê đất đầu tư du lịch làm cho giá đất tăng cao, gây áp lực, khó khăn trong quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn. Qua kiểm tra, huyện phát hiện, xử lý nhiều trường hợp lấn chiếm đất Nhà nước quản lý hàng nghìn m². Cơ quan chức năng cũng xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.