Kiên Giang: Đẩy mạnh tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19

Dịch COVID-19 cả nước nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng cơ bản được kiểm soát, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay, dịch đang có diễn biến phức tạp trở lại, nhất là với sự xuất hiện của biến thể mới BA.4 và BA.5.  
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân (ảnh tư liệu).

Kiên Giang sau rất nhiều ngày không xuất hiện những ca mắc COVID-19, những ngày gần đây, liên tục phát hiện những ca mới trong cộng đồng và khu cách ly ở nhiều địa phương trong tỉnh. Trong 10 ngày của tháng 8/2022, tỉnh ghi nhận 37 ca mắc. Từ ngày 15/7 đến nay, 13 địa phương, đơn vị trong tỉnh ghi nhận ca mắc COVID-19. Đáng chú ý, trong 8 mẫu giải trình tự gen phát hiện 6 ca thuộc biến thể BA.5 ở các huyện An Biên, Giồng Riềng, Tân Hiệp, Kiên Hải và thành phố Phú Quốc. Tính chung từ đầu năm 2022 đến nay, Kiên Giang ghi nhận 9.550 ca mắc, trong đó 497 ca tử vong (chiếm 5,2%).

Theo ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, phải xác định kiểm soát dịch COVID-19 là nhiệm vụ then chốt, có yếu tố quyết định trong thực hiện nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022. Vì vậy, thời gian tới, các ngành, các cấp phải phát huy kết quả đạt được tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19; trong đó, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 4 cho các đối tượng cần tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Tính đến cuối tháng 7/2022, toàn tỉnh có trên 1,18 triệu người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19 (đạt trên 104%); tiêm liều nhắc lại lần 1 đạt trên 73%, liều nhắc lại lần 2 đạt trên 95%. Tiêm vaccine cho đối tượng từ 12-17 tuổi mũi 2 đạt trên 97%, mũi nhắc lại đạt trên 39%. Đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 1 đạt trên 77%, mũi 2 đạt trên 25%. Toàn tỉnh có trên 89% dân số tiêm vaccine mũi 1, trên 80% được tiêm mũi cơ bản, trên 50% người được tiêm mũi nhắc lần 1, trên 7% dân số tiêm mũi nhắc lần 2.

Tin, ảnh: Lê Sen (TTXVN)

Dành cho bạn

Bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực xung yếu

Bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực xung yếu

Ngày 7/10, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng do Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

Khơi thông dòng chảy, phục hồi không gian trữ nước để chống ngập

Khơi thông dòng chảy, phục hồi không gian trữ nước để chống ngập

Đà Nẵng là thành phố ven biển chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, trong đó có tình trạng ngập lụt đô thị diễn ra phức tạp với tần suất thường xuyên hơn. Thành phố hiện đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm từng bước nâng cao khả năng thích ứng tự nhiên của đô thị với nước trong bối cảnh thời tiết ngày càng diễn biến cực đoan hiện nay.