Kiên Giang: Dâng hương tri ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương

Ngày 10/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp), tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công ơn các Vua Hùng, những bậc tiền nhân đã có công dựng nước, bảo vệ và phát triển đất nước.
Chú thích ảnh
Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương tại ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. 

Lễ dâng hương diễn ra trang nghiêm, với nghi thức trống hội khai lễ, đọc chúc văn, diễn văn và dâng hương tưởng niệm.

Với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, chủ lễ đọc chúc văn khẳng định, ý nghĩa quan trọng của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ca ngợi, khắc ghi công đức, công lao to lớn của các Vua Hùng buổi đầu dựng nước, các bậc tiền nhân, với tinh thần quật khởi, kiên cường đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ và phát triển đất nước. Chúc văn thể hiện tâm tư, tình cảm của toàn dân hướng về cội nguồn dân tộc, nêu bật tinh thần yêu nước, khẳng định các thế hệ con cháu Lạc Hồng luôn đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống nhân nghĩa tốt đẹp của dân tộc, quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chú thích ảnh
Người dân dâng hương tri ân công ơn các Vua Hùng và những bậc tiền nhân.

Tại lễ dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp Trần Minh Thể kính báo đức Quốc Tổ và các bậc tiền nhân những thắng lợi về xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh… mà Đảng bộ, quân, dân huyện Tân Hiệp đã đạt được trong năm qua. Mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng huyện Tân Hiệp đã nỗ lực vượt qua, đưa kinh tế - xã hội phát triển khá, đời sống nhân dân cải thiện, nâng lên. Là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Kiên Giang, Tân Hiệp tiếp tục thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao đạt nhiều kết quả quan trọng....

Tiếp đến, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cùng các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và đông đảo nhân dân thành kính dâng hương, hoa, lễ vật, tri ân, tưởng niệm công đức các Vua Hùng, các bậc tiền nhân, cầu mong đức Quốc Tổ phù trợ cho quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa, đời sống “con Lạc - cháu Hồng” sung túc, an vui, hạnh phúc.

Chú thích ảnh
Thành kính dâng hương tri ân công ơn các Vua Hùng và những bậc tiền nhân. 

Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương tại huyện Tân Hiệp là ngôi đền thờ Vua Hùng đầu tiên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long được xây dựng năm 1957 và tỉnh Kiên Giang công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh vào năm 2004. Ngày nay ngôi đền được trùng tu, tôn tạo khang trang để mọi người đến kính viếng, tỏ lòng thành kính, tri ơn công được các Vua Hùng đã có công dựng nước để chúng ta có một nước Việt Nam tươi đẹp, nhân dân sống trong tự do, hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Chị Lê Hồng Ngọc, thị trấn Tân Hiệp bày tỏ: “Người dân Tân Hiệp rất tự hào vì trên quê hương mình, mảnh đất xa xôi, cách xa đất Tổ hàng ngàn cây số, từ hơn 65 năm trước, các bậc tiền bối đã dựng nên ngôi đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương. 

Mặc dù tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn còn diễn biến phức tạp nhưng cơ bản được kiểm soát tốt, tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương nhằm đáp ứng nhu cầu ngưỡng vọng, chiêm bái, tri ân công đức của người dân trong và ngoài tỉnh đối với các Vua Hùng, tổ tiên và các bậc tiền nhân với tấm lòng thành kính, hướng về cội nguồn dân tộc. Lễ dâng hương được tổ chức an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.